Thiết bị trợ thính giúp tăng 50% khả năng nghe

  •  
  • 306

Các bác sĩ tại Viện tai-mắt Massachusetts (Mỹ) vừa giới thiệu một thiết bị có thể giúp cải thiện 50% khả năng nghe của người khiếm thính.

BAHA tạo dao động cơ học của xương để tác động vào tai trong một xung thần kinh đi đến tai và sau đó đến não


Thiết bị có tên gọi BAHA, được gắn vào xương sọ để truyền âm thanh qua xương. Nó đã được sử dụng nhiều năm nay để phục hồi khả năng nghe của bệnh nhân mắc các bệnh ở tai giữa và tai ngoài như bệnh u bướu, nhiễm trùng kéo dài ở tai... và các vấn đề khác khiến âm thanh không thể đi vào tai trong làm giảm khả năng nghe của bệnh nhân.

Không giống như thiết bị cấy ốc tai, BAHA không có khả năng giúp người điếc do tai trong bị tổn thương nghe lại được.

Để sử dụng BAHA, bệnh nhân cần trải qua một ca phẫu thuật đơn giản để cấy ghép thiết bị. Qua khảo sát trên các bệnh nhân được gắn BAHA, các nhà nghiên cứu cho biết thiết bị này giúp bệnh nhân cải thiện khả năng nghe lên từ 25-50%.

Chi phí của thiết bị và phẫu thuật từ 10.000 - 15.000 USD.

TRƯỜNG THỊNH (Theo Discovery, Tuổi Trẻ Online)
  • 306