Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện xương người niên đại 8.500 năm

  •  
  • 1.395

Kênh truyền hình Radikal của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/1 cho biết, qua quá trình khai quật các nhà khảo cổ nước này đã phát hiện nhiều bộ xương người có niên đại tới 8.500 tuổi tại quận Pendik thuộc thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện xương người niên đại 8.500 năm

Viện bảo tàng Khảo cổ Istanbul đã tiến hành khai quật các bộ xương người tại một khu vực cách bờ biển 50km, nơi cách đây 8.500 năm từng tồn tại một ngôi làng.

Bên cạnh những ngôi mộ có xương người, nhóm nghiên cứu còn phát hiện thấy các hầm cầu và móng nhà, kèm với những vật dụng sinh hoạt cá nhân như kim khâu, thìa muỗng, đá mã não và áo đất có từ thời kỳ Byzantium.

Một lượng lớn vỏ sò được tìm thấy trong hầm cầu được xem như là một dấu hiệu cho thấy thức ăn chính của những người bản địa tại Istanbul trong thời kỳ Neolithic chủ yếu là đồ hải sản.

Các chuyên gia cũng cho rằng các loại vỏ động vật biển cũng được cư dân thời này sử dụng như những công cụ có khả năng thấm hút.

Hiện họ đang có gắng để khám phá ra mối quan hệ giữ các cư dân người Yenikapi và Pendik trong thời kỳ cổ đại này.

Theo Vietnam+
  • 1.395