Tham vọng tái sinh "trái cấm" huyền thoại
Lấy cảm hứng từ "trái cấm" đã cám dỗ Adam và Eve ở Vườn địa đàng, một nhà nghiên cứu Mỹ muốn tạo ra phiên bản trái táo huyền thoại của riêng ông, sử dụng bách khoa toàn thư trực tuyến mở Wikipedia.
Phát hiện loài chuối hoang dã mới tại Ấn Độ
Các nhà thực vật học đến từ đại học Calicut ở Kerala, Ấn Độ đã công bố những thông tin mô tả về loài chuối hoang dã mới được phát hiện thuộc giống Musa.
Cây phản ứng lại với muối giống con người phản ứng với đau đớn
Một nghiên cứu mới đã phát hiện thấy, các loài thực vật đang tạo ra một ngọn sóng canxi để có thể sống sót trong đất ngày càng mặn hơn.
Phát hiện cây siêu hấp thụ niken ở Philippines
Loài thực vật mới này được đặt tên là Rinorea niccolifera, phản ánh khả năng hấp thụ niken với khối lượng rất lớn của nó.
Công bố 3 loài thực vật mới ở Việt Nam
Các nhà khoa học vừa công bố ba loài thực vật mới thuộc ba họ khác nhau tại khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà (Khánh Hòa).
Cận cảnh cây súp lơ lớn nhất thế giới
Cây súp lơ khổng lồ có bề ngang dài 1,8m do lão nông Peter Glazebrook ở Anh trồng đã đạt kỷ lục là cây súp lơ lớn nhất thế giới.
Viện sinh thái học miền Nam phát hiện chi thực vật mới
Nhóm nghiên cứu thuộc Viện sinh thái học miền Nam (SIE) đã phát hiện loài thực vật mới, chưa từng được biết đến - chi Giang Ly.
Tảo độc nở rực rỡ trên hồ Erie
Trong thời gian gần đây, tảo lục nở rộ như một tấm thảm lụa, tô điểm cho vẻ đẹp của hồ Erie.Tuy nhiên, đằng sau sự phát triển của tảo lục là cả một vấn đề về môi trường.
Cây cối cũng có thể biến thành "xác sống"
Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã khám phá ra cách những vi khuẩn ký sinh có thể biến cây cối trở thành xác sống, như ở động vật.
Biến đổi gene cây cối để sản xuất giấy và nhiên liệu giá rẻ
Nhiều năm qua, các nhà khoa học gặp khó trong việc tìm cách phân hủy cây xanh thành nhiên liệu sinh học sẵn dùng.
Người Nhật phát sốt với cây anh đào "thần kỳ" từ vũ trụ
Một cây hoa anh đào bí ẩn đang khiến người Nhật Bản phát “sốt", đã thu hút sự chú ý của cả giới tu hành lẫn các nhà khoa học.
Nhân bản vô tính cây bách 5000 năm tuổi
Một cây bách được cho là do chính Hoàng Đế (nhân vật trong huyền sử Trung Quốc) trồng vào khoảng 5.000 năm trước và là tổ tiên của nhiều loại thực vật khác đã được nhân bản vô tính thành công.
Phát hiện loài lan mới ở Ninh Thuận
Các nhà khoa học vừa công bố loài lan mới tên giáng hương ở Ninh Thuận. Đây là kết quả nghiên cứu của nhóm chuyên gia Việt Nam và Nga.