Tình hình Vista tệ hơn nhiều so với tiết lộ của Microsoft

  •  
  • 90

Việc hoãn lên hoãn xuống ngày phát hành Windows Vista cho thấy hệ điều hành này đang vấp phải một trục trặc rất lớn, nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì Microsoft đã hé răng công bố cho tới nay.

Một nguồn tin thân cận cho biết mặc dù Microsoft thông báo chỉ dời ngày phát hành Vista khoảng vài tuần, nhưng trên thực tế, hệ điều hành này sẽ đến tay các nhà sản xuất phần cứng, chip sau hơn 2 tháng.

Thay vì phân phối cho các hãng sản xuất máy tính vào ngày 25/8 như lịch trình ban đầu, Microsoft sẽ chỉ phát hành Vista vào ngày 25/10. Bản tổng duyệt Vista thử nghiệm đầu tiên, dự kiến tung ra vào giữa tháng 7 cũng đã bị dời lại đến 25-8.

Microsoft chỉ một mực khẳng định đang bám sát khung thời gian biểu phát hành Vista, nhưng ngày tháng cụ thể thế nào - thông tin quan trọng nhất thì họ lại không nói.

Trước đó, Microsoft đã gây chấn động cho cả ngành công nghệ thế giới khi cho biết phiên bản Vista người dùng sẽ không thể xuất xưởng cùng với máy tính trước tháng Một năm 2007, mặc dù khách hàng doanh nghiệp sẽ có thể sờ tay với hệ điều hành này sớm hơn, từ tháng 11. Điều này đồng nghĩa với việc Microsoft và các đối tác phần cứng của họ sẽ bỏ lỡ mất mùa vụ làm ăn sôi động nhất của năm: Mùa mua sắm giáng sinh kéo dài từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 12.

Microsoft chỉ lý giải ngắn gọn cho sự chậm trễ "vài tuần" này của mình là để hoàn thiện hơn các chức năng bảo mật. Nhưng rõ ràng, việc dời lại tới 2 tháng cho thấy quá trình phát triển Vista đang chệch đường ray nhiều hơn thế. Chưa kể, với việc đằng nào cũng đã lỡ mùa Noel, giờ đây Microsoft chẳng còn gì để mất, và họ sẽ có thể tiếp tục hoãn Vista thêm ít nhất là một lần nữa, vào sâu trong năm 2007.

Doanh số tiêu thụ của máy tính trong quý I và quý II bao giờ cũng rất chậm chạp. Vì thế mà lúc này "tháng Một cũng như tháng Bảy cả thôi", nhà phân tích Joe Wilcox của Jupiter Research nhận định.

Thiên Ý 

Theo VietnamNet
  • 90