Tổ chức X Prize treo giải 10 triệu USD cho việc giải mã nhanh gien người

  •  
  • 115

Giải mã gien của 100 người trong vòng 10 ngày, đó là thách thức mới do Tổ chức X-Prize đặt ra. Ngày 4/10, tổ chức này đã treo giải 10 triệu USD cho những nhà nghiên cứu nào có khả năng thực hiện việc giải mã bộ gien người một cách nhanh chóng và ít tốn kém nhằm làm công cụ phòng ngừa bệnh.

Sau giải Ansari X Prize vào năm 2004 khuyến khích tư nhân chinh phục không gian, tổ chức do ông Peter Diamandis dẫn đầu lại tấn công vào lãnh vực gien, tung ra giải Archon X Prize với đồng chủ tịch là ông Craig Venter, một trong những người tiên phong về lãnh vực giải mã gien người.

Việc giải mã gien nhanh được xem là ranh giới y học tương lai cho phép các bác sĩ xác định những nguy cơ phát triển bệnh, kể cả bệnh ung thư.

Ba nhóm nghiên cứu đã gia nhập cuộc đua giật giải. Đó là các Công ty VisiGen Biotechnologies ở Houston, 454 Life Science ở Connecticut và Viện Khoa học Công nghệ Westheimer.

Ông Peter Diamandis cũng công bố một giải thưởng dành cho việc giải mã ADN của nhiều nhân vật như Paul Allen, đồng sáng lập Công ty Microsoft, Larry Page (Google), Stephen Hawking hay Anusheh Ansari, nữ du khách không gian đầu tiên.

Giải Archon X Prize được tài trợ bởi ông Stewart Blusson, Giám đốc Công ty Archon Minerals Ltd của Canada chuyên khai thác các mỏ kim cương.

Giải Ansari X Prize trị giá 10 triệu USD do gia đình Ansari tài trợ đã được trao cho kỹ sư Burt Rutan với chiếc máy bay SpaceShipOne vào năm 2004.

Theo Sciences & Avenir, Đài truyền hình TP HCM
  • 115