Tranh chấp Microsoft-Adobe, Office mất tính năng PDF?

  •  
  • 68

Đứng trước nguy cơ phải đối mặt với một vụ kiện từ phía Adobe, cuối tuần qua, Microsoft khẳng định sẽ loại bỏ tính năng cho phép các ứng dụng Office 2007 lưu tệp tin dưới định dạng PDF.

Động thái mới nhất của Microsoft bắt nguồn từ sự đổ vỡ trong đàm phán giữa nhà phát triển hệ điều hành Windows và Adobe, sau khi Microsoft, cuối năm ngoái, tuyên bố sẽ đưa tính năng hỗ trợ xuất bản tệp tin định dạng PDF vào trong Office 2007. Tính năng này là một trong những tính năng được người sử dụng mong chờ nhất, Microsoft cho biết. Trong khi các bộ ứng dụng văn phòng khác đều hỗ trợ tính năng này, chỉ duy nhất Microsoft Office là không.

Tuy nhiên, Adobe lại không bằng lòng với động thái này của Microsoft. Chính vì thế mà tranh chấp đã nảy ra giữa hai hãng này suốt bốn tháng qua, Brad Smith - trưởng đoàn luật sư của Microsoft - cho biết.

Mặc dù PDF là một chuẩn định dạng mở và đã được OpenOffice và Mac OS X hỗ trợ đầy đủ, nhưng Adobe ngược lại xem Office 2007 là một hiểm hoạ đối với công việc kinh doanh của hãng.

Adobe muốn Microsoft phải trả tiền cho việc đưa khả năng hỗ trợ PDF vào trong Office. Microsoft thẳng thừng từ chối việc này. Luật sư Smith cho biết Adobe đã đe doạ sẽ kiện Microsoft tại châu Âu. Tuy nhiên, Microsoft đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị kiện.

Không hỗ trợ trực tiếp, nhưng thay vào đó, Microsoft sẽ cung cấp khả năng hỗ trợ tính năng PDF trong Office như là một tính năng bổ sung thêm. Người dùng sẽ được phép tải tính năng này thông qua web của nhà phát triển.

Song song với việc loại bỏ khả năng hỗ trợ PDF, Microsoft cũng sẽ chủ động loại bỏ định dạng XPS - định dạng nhằm cạnh tranh với PDF - trong Office 2007 và Windows Vista.

Thay vào đó, Microsoft sẽ cung cấp một phiên bản Windows Vista có tích hợp sẵn tính năng hỗ trợ XPS - tên mã "Metro". Phiên bản này cũng đã được Microsoft đưa ra giới thiệu tại TechEd 2006.

Trong khi đó các chuyên gia phân tích cho rằng câu chuyện mà Microsoft đưa ra có lẽ là chưa đầy đủ. Adobe chưa có bất kỳ bình luận gì về thông tin này và có lẽ hãng cũng không muốn công bố rộng rãi ý định khởi kiện của mình.

"Tôi không cho rằng Adobe muốn Microsoft phải nâng giá thành của Office. Nếu không được sử dụng PDF miễn phí nữa thì cũng đồng nghĩa với việc PDF sẽ không còn là chuẩn định dạng mở nữa," chuyên gia phân tích cao cấp của Jupiter Research Joe Wilcox khẳng định.

Trong khi đó, Microsoft hi vọng Adobe sẽ nhận ra là họ đã mắc sai lầm. "Adobe nên biết họ không thể kiện những người sử dụng chuẩn định dạng mở".

Hoàng Dũng

Theo Betanews, VnMedia
  • 68