Trực tiếp - Bão Kalmaegi tiếp cận Quảng Ninh - Hải Phòng

  •  
  • 345

Cập nhật! 23h: Sau khi đổ bộ vào Quảng Ninh, bão tiến sâu vào các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên và suy yếu dần. Tại Bắc Giang ghi nhận gió mạnh cấp 7 (dưới cấp gió bão, chỉ tương đương như áp thấp nhiệt đới). Dự báo sáng mai áp thấp nhiệt đới ở trên vùng núi Bắc Bộ, sức gió giảm còn dưới 39 km/h (dưới cấp 6).

Bão suy yếu, nhưng vẫn gây mưa to cho khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc.

Khoảng 22h tối, tâm bão đã đi vào khu vực Móng Cái - Tiên Yên (Quảng Ninh) với sức gió mạnh nhất là 102 km/h (cấp 10). Gió bão đã quật đổ nhiều cây xanh, giật tung nhiều mái tôn của các nhà cao tầng.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió giật cấp 12, đảo Cô Tô có gió giật cấp 11; ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) gió giật cấp 13; ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn có gió giật mạnh cấp 9 - 10, các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Dương có gió giật cấp 6-8.

Đang trực tiếp có mặt ở Quảng Ninh, ông Lê Thanh Hải (Phó giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn trung ương) cho hay, lúc 21h tâm bão chỉ còn cách đất liền chừng 40-50km.

Vị trí bão Kalmaegi

Bản tin lúc 21h của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cũng thể hiện bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 75-102 km/h, lúc này bão cách bờ biển Quảng Ninh khoảng 50 km.

Tại TP Hạ Long, Quảng Ninh mưa đã ngớt, gió chỉ còn nhẹ. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của người dân, đây không phải là dấu hiệu bão tan mà chỉ là khoảng lặng tạm thời. Trên đường Hạ Long, rất nhiều cành cây gãy đổ. Đặc biệt, trước cửa nhà hàng Cổ Ngư, cây đổ đè lên xe ôtô Audi. Nhiều tấm biển quảng cáo, áp phích bị gió xé toạc, rách tả tơi.

Không phải là tâm bão, song huyện ven biển Tiền Hải, Thái Bình, đang có mưa rất to, gió mạnh chừng cấp 8-9. Một số xe máy không thể lưu thông do gió táp vào nghiêng ngả.

Tiêu đề đã được khoahoc.tv đặt lại.

Cập nhật: 18/01/2016 Lam Le
  • 345