Trung Quốc bắt đầu chế tạo bản sao tàu Titanic

  •   4,33
  • 2.296

Dự án lắp ráp bản sao tàu Titanic dài 270m, trị giá khoảng 145 triệu USD vừa được khởi công tại Trung Quốc.

Trung Quốc bắt đầu chế tạo bản sao tàu Titanic ở tỉnh Tứ Xuyên.
Trung Quốc bắt đầu chế tạo bản sao tàu Titanic ở tỉnh Tứ Xuyên. (Ảnh: China News Service).

Trung Quốc khởi công dự án chế tạo bản sao của tàu Titanic tại tỉnh Tứ Xuyên hôm 30/11, theo Gizmodo.

"Con tàu được lắp ráp từ 26.000 tấn thép với chiều dài 270m, bề ngang 28m. Tổng chi phí sản xuất khoảng 145 triệu USD", Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Vũ Xương, đơn vị chế tạo con tàu, cho biết.

Theo chuyên gia thiết kế Curtis Schnell, mục đích dự án là chế tạo phiên bản giống nhất so với con tàu Titanic thật.

"Chúng tôi sẽ không xây dựng tất cả các phòng trên tàu, nhưng phần vỏ và bề ngoài con tàu sẽ khá chính xác. Nó sẽ có phòng trưng bày để mọi người có thể tham quan và so sánh từ góc độ lịch sử", Schnell cho biết.

Con tàu dự kiến hoàn thành vào năm 2017 và sẽ neo đậu tại sông Qijiang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Cập nhật: 02/12/2016 Theo VnExpress
  • 4,33
  • 2.296