Trung Quốc đã trở thành nhà cung cấp sản phẩm CNTT số một

  •  
  • 116

Theo một báo cáo vừa đưa ra của tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) cho biết thì Trung Quốc đã qua mặt Mỹ để trở thành quốc gia xuất khẩu hàng công nghệ thông tin số 1 thế giới trong năm 2004.

OECD cho biết Trung Quốc đã xuất khẩu một lượng hàng công nghệ thông tin đạt đến 180 tỷ USD trong năm 2004, trong khi Mỹ chỉ xuất khẩu lượng hàng trị giá chỉ là 149 triệu USD. Trong khi vào năm 2003 thì lượng xuất khẩu hàng IT của Trung Quốc là 123 tỷ USD và Mỹ là 149 tỷ USD. Các mặt hàng IT mà Trung Quốc xuất khẩu đa số là điện thoại di động, máy tính xách tay, camera kỹ thuật số…

Báo cáo của OECD cũng cho biết rằng Mỹ hiện đang nhập khẩu các mặt hàng công nghệ thông tin từ Trung Quốc nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác. Trung Quốc hiện đang cung cấp đến 27% trong tổng lượng hàng công nghệ thông tin nhập khẩu vào Mỹ trong năm 2004, tăng 10% so với năm 2000.

Tuy nhiên tổng doanh số thương mại toàn cầu của Mỹ, bao gồm cả xuất khẩu và nhập khẩu vẫn cao hơn Trung Quốc. Tổng doanh số thương mại trên toàn cầu của Mỹ trong năm 2004 đạt khoảng 375 tỷ USD trong khi Trung Quốc chỉ là 329 tỷ USD. 2 số liệu tương ứng với Mỹ và Trung Quốc trong năm 2003 là 301 tỷ USD và 234 tỷ USD.

OECD cũng chỉ ra xu hướng rằng các nước châu Á hiện đang chuyển sang nhập hàng từ Trung Quốc thay vì nhập từ Mỹ và châu Âu.

THIÊN TRANG

Theo Tuổi Trẻ
  • 116