Trung Quốc mạnh tay với nạn vi phạm bản quyền trực tuyến

  •  
  • 57

Chính phủ Trung Quốc vừa ký một thoả thuận ghi nhớ với 4 tổ hợp công nghiệp Anh và Mỹ nhằm thực thi các biện pháp bảo vệ nội dung có bản quyền trên mạng tại nước này.

Các tổ hợp công nghiệp trên bao gồm: Motion Picture Association (Mỹ); Business Software Alliance, Association of American Publishers và Publishers Association (Anh).

Theo Cục bản quyền Quốc gia TQ, những tổ chức này sẽ cung cấp cho chính phủ TQ một danh sách các sản phẩm cần được bảo vệ trên mạng, cũng như thông tin về những vụ vi phạm bản quyền để các cơ quan hữu quan xử lý.

"Trung Quốc hiện đang có số người sử dụng Internet lớn thứ hai thế giới - 123 triệu (thống kê tháng 6/2006), chỉ đứng sau mỗi Mỹ. Chính vì thế, việc tôn trọng bản quyền là điều rất quan trọng", phát biểu của ông Xu Chao, giám đốc ban Bản quyền thuộc Cục bản quyền TQ.

Theo báo cáo hàng năm của tổ chức IDC, tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm tại Trung Quốc năm 2005 vẫn ở mức 86%, gây thiệt hại khoảng 3 tỷ USD cho ngành công nghiệp phần mềm thế giới.

Theo AFP, VnMedia
  • 57