Trung Quốc sẽ duy trì phát triển điện hạt nhân

  •  
  • 300

Ngày 12/3, Thứ trưởng Bộ Môi trường Trung Quốc Trương Lợi Quân ngày 12/3 cho biết, nước này sẽ không thay đổi kế hoạch phát triển các dự án điện hạt nhân, nhưng sẽ rút kinh nghiệm sau vụ siêu động đất 8,9 độ Richter tại Nhật Bản dẫn đến rò rỉ phóng xạ.


Trung Quốc sẽ rút kinh nghiệm nhưng không từ bỏ phát triển điện hạt nhân.

Phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề kỳ họp Quốc hội tại Bắc Kinh, ông Trương Lợi Quân cho biết, Trung Quốc đang "theo dõi chặt chẽ" diễn biến tác động của trận động đất đối với các cơ sở hạt nhân Nhật Bản.

Những bài học mà Trung Quốc rút ra được từ vụ động đất này sẽ được xem xét rút kinh nghiệm khi xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh sẽ không thay đổi quyết tâm và kế hoạch phát triển điện hạt nhân.

Dự thảo kế hoạch 5 năm lần thứ 12 của Trung Quốc công bố tuần trước cho biết từ năm 2011-2015, Trung Quốc sẽ xây dựng các nhà máy điện hạt nhân với tổng công suất 40 triệu KW.

Theo TTXVN
  • 300