Trung Quốc thấy hóa thạch khủng long chân thú

  •  
  • 841

Nhóm các nhà khảo cổ học quốc tế đứng đầu là các nhà khảo cổ học Trung Quốc vừa phát hiện một bộ hóa thạch khủng long chân thú cỡ nhỏ được bảo tồn nguyên vẹn tại khu vực Nội Mông Trung Quốc.

Phát hiện này được xác định thuộc chủng mới trong họ Dromaeosauridae.

Đây là một trong những bộ hóa thạch của loài khủng long ăn thịt cỡ nhỏ sống vào thời kỳ cuối kỷ phấn trắng được bảo tồn hoàn chỉnh nhất trên thế giới hiện nay.

Các nhà khoa học cho biết, việc nghiên cứu sâu đối với quần thể hóa thạch khủng long này có ý nghĩa quan trọng giúp lý giải khởi nguyên của loài chim./.

Theo Vietnam+
  • 841