Trung Quốc: Tịch thu 18.000 viên Viagra giả

  •  
  • 93

Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ hơn 1 tấn thuốc giả, bao gồm các loại thuốc trị bệnh cúm gia cầm, sốt rét và bất lực – trong đó có ít nhất 18.000 viên Viagra giả.

Theo Tân Hoa Xã, Bộ Công an Trung Quốc – cơ quan đã khởi xướng một chiến dịch truy quét hàng giả trong năm 2005 – vừa công bố 10 loại hàng giả trong số những loại hàng giả nổi cộm nhất, từ dược phẩm cho tới kem đánh răng.

Hơn 30 người đã bị bắt giữ vì bị tình nghi là sản xuất hoặc kinh doanh thuốc giả.

Cảnh sát ở tỉnh Zhejiang đã tập kích một băng tội phạm chuyên sản xuất thuốc Viagra giả và đã bán thuốc giả này cho 12 nước trên thế giới, trong đó có Mỹ và Hà Lan. Trong cuộc tấn công này, cảnh sát đã thu giữ 18.000 viên Viagra.

Cảnh sát Trung Quốc vừa tịch thu hơn 1 tấn thuốc giả, trong đó có ít nhất 18.000 viên Viagra. (Ảnh: Reuters)

Tại tỉnh Quảng Đông, cảnh sát đã bắt 12 người và tịch thu khoảng 1 tấn thuốc giả, 2 dây chuyền sản xuất và một số lượng rất lớn nguyên vật liệu dùng cho sản xuất thuốc “sildenafil citrate” – tên khoa học của Viagra.

Theo Tân Hoa Xã, tháng 5 năm ngoái, cảnh sát đã tạm giữ 19 người tình nghi và đóng cửa 6 xí nghiệp vì đã sản xuất thuốc Tamiflu giả và thuốc trị cúm gia cầm giả. Đáng chú ý là họ đã bán những thuốc giả này sang Mỹ qua mạng Internet.

Tháng 4 năm ngoái, cảnh sát cũng đã phá vỡ một đường dây sản xuất và kinh doanh kem đánh răng vi phạm bản quyền trên qui mô cả nước. Trong vụ này, 5 người tình nghi đã bị bắt.

Trong thời gian gần đây, các phương tiện tuyền thông Trung Quốc đưa tin về dược phẩm và thực phẩm giả hoặc kém phẩm chất hầu như hàng ngày. Và vấn đề an toàn thực phẩm ở Trung Quốc đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế sau nhiều vụ bê bối về thực phẩm và dược phẩm liên tục xảy ra trong vài năm gần đây.

Mối quan ngại của người dân Trung Quốc về vấn đề an toàn thực phẩm trong nước đã bùng phát từ năm 2004, khi có ít nhất 13 trẻ sơ sinh đã tử vong vì suy dinh dưỡng do được nuôi bằng sữa bột giả và hoàn toàn không có giá trị dinh dưỡng.

Quang Thịnh

Theo Reuters, VietNamNet
  • 93