Trung Quốc xây nhà ga sân bay lấy cảm hứng từ lông vũ

  •  
  • 215

Trung Quốc dự tính xây nhà ga mới của sân bay Trường Xuân có diện tích 270.000m2 với 54 cổng máy bay, dự kiến phục vụ 22 triệu hành khách mỗi năm.

Thiết kế nhà ga số 3 của sân bay Trường Xuân.
Thiết kế nhà ga số 3 của sân bay Trường Xuân. (Ảnh: Dezeen/MAD Architects).

Trung Quốc sở hữu nhiều sân bay độc đáo, ví dụ sân bay quốc tế Bắc Kinh Đại Hưng với hình dạng giống sao biển khổng lồ, và sắp có thêm một công trình ấn tượng khác. Công ty kiến trúc Trung Quốc MAD Architects tiết lộ kế hoạch cho một nhà ga sân bay mới lấy cảm hứng từ lông vũ ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, New Atlas hôm 8/2 đưa tin.

Nhà ga số 3 của sân bay Trường Xuân sẽ rộng 270.000m2, có 54 cổng máy bay và trở thành nhà ga vận tải hàng không lớn nhất tỉnh Cát Lâm. Khi đi vào hoạt động đầy đủ, nơi này sẽ phục vụ 22 triệu hành khách mỗi năm và kết nối với hệ thống đường sắt cao tốc gần đó. Ý tưởng đằng sau hình dạng độc đáo của nhà ga là mang lại trải nghiệm thư thái cho những hành khách mệt mỏi.

"Khi du khách đi từ ga đường sắt cao tốc Longjia hoặc từ bãi đỗ xe đến, họ sẽ bắt gặp mặt cắt hình quạt độc đáo của nhà ga trông giống một chiếc lông vũ đang lơ lửng. Với cấu trúc hành lang ba nhánh bao quanh bởi các vòng cung, nhà ga mới sẽ duy trì bố cục tổng thể hài hòa khi kết nối với nhà ga số 1 và số 2, đồng thời cung cấp thêm chỗ ngồi dành cho hành khách. Khi bước vào, hành khách sẽ thấy không gian tầng trệt lớn, liền mạch, cung cấp lối đi trực tiếp đến đường tàu điện ngầm, đường ôtô và các phương thức di chuyển khác", MAD Architects giải thích.

Thiết kế của nhà ga số 3 cũng chịu ảnh hưởng từ danh hiệu của Trường Xuân - một trong những "Thành phố Vườn" ở Trung Quốc do có nhiều cây xanh. Khi đến gần nhà ga, hành khách sẽ bắt gặp những rừng cây, hồ nước, đồng cỏ và những ngọn đồi thoai thoải. Bên trong nhà ga cũng có khu vườn với cây thân gỗ, cây thấp dưới mặt đất, hồ nước và suối, tất cả đều có nguồn gốc địa phương. MAD Architects gọi đây là "sân bay vườn". Ánh sáng tự nhiên cũng được chú trọng và trên trần nhà sẽ có các giếng trời.

Thiết kế nhà ga số 3 của MAD Architects đã giành chiến thắng trong một cuộc thi kiến trúc quốc tế. Dự án đang được triển khai với sự hợp tác của Viện Thiết kế và Quy hoạch Sân bay Trung Quốc và Viện Thiết kế Kiến trúc Bắc Kinh. Hiện thời điểm dự kiến hoàn thành chưa được công bố.

Cập nhật: 13/02/2023 VnExpress
  • 215