Trung Quốc xây nhà máy điện Mặt Trời nổi lớn nhất thế giới

  •   52
  • 2.916

Nhà máy điện Mặt Trời nổi lớn nhất thế giới ở Trung Quốc có thể sản xuất 40 megawatt điện, đủ đáp ứng nhu cầu về điện cho 15.000 hộ dân.

Nhà máy điện Mặt Trời mới có công suất 40 megawatt nằm ở thành phố Hoài Nam thuộc trung tâm tỉnh An Huy bắt đầu hòa mạng lưới điện quốc gia Trung Quốc từ tháng 6, South China Morning Post hôm 2/6 đưa tin.

Nhà máy điện Mặt Trời nằm ở khu vực hồ nước lớn trên các hố khai thác than đá lâu năm. Những tấm pin Mặt Trời nổi trên mặt hồ nước có độ sâu 4-10m.

Nhà máy điện Mặt Trời nổi lớn nhất thế giới ở Hoài Nam, Trung Quốc.
Nhà máy điện Mặt Trời nổi lớn nhất thế giới ở Hoài Nam, Trung Quốc. (Ảnh: IFL Science).

Sungrow, công ty phụ trách xây dựng, không tiết lộ kích thước chính xác của nhà máy, nhưng cơ sở có công suất lớn gấp đôi nhà máy điện Mặt Trời lớn nhất thế giới trước đó, cũng nằm ở Hoài Nam và do công ty Xinyi Solar xây dựng năm 2016.

Các nhà máy điện Mặt Trời nổi tận dụng lợi thế của những khu vực bỏ hoang và nước giúp làm mát bề mặt tấm pin, làm giảm nguy cơ quá nhiệt.

Trung Quốc là nơi sản xuất năng lượng Mặt Trời lớn nhất thế giới với tổng công suất 77,42 megawatt vào cuối năm ngoái, theo Bộ Năng lượng Quốc gia. Năng lượng tái tạo chiếm 11% tổng lượng điện sử dụng của Trung Quốc, có thể tăng lên 20% năm 2030.

Đầu năm nay, nhà máy điện Mặt Trời lớn nhất thế giới Longyangxia Dam Solar Park đi vào hoạt động ở khu vực xa xôi trên cao nguyên Thanh Tạng ở phía tây tỉnh Thanh Hải. Nhà máy bao phủ diện tích 27km2, có thể cung cấp lượng điện đủ dùng cho 200.000 hộ gia đình.

Cập nhật: 26/09/2017 Theo VnExpress
  • 52
  • 2.916