Ấn Độ khánh thành nhà máy điện Mặt Trời lớn nhất thế giới

  •  
  • 2.159

Nhà máy mới đưa vào sử dụng của Ấn Độ có công sất 648 MW, trở thành nhà máy điện Mặt Trời lớn nhất thế giới hiện nay.

Ấn Độ hồi cuối tháng 11 công bố hình ảnh về Dự án Điện Mặt Trời Kamuthi, giúp mọi người có thể quan sát toàn cảnh nhà máy điện năng lượng Mặt Trời lớn nhất thế giới tại Kamuthi, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, theo Futurism.

Đây là nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới hiện nay.
Đây là nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới hiện nay.

Nhà máy điện Mặt Trời nói trên được xây dựng chỉ trong 8 tháng với tổng kinh phí 679 triệu USD. Nhà máy gồm 2,5 triệu tấm pin Mặt Trời, bao phủ diện tích hơn 10,36km2. Công suất hoạt động của nó lên tới 648 MW, đủ khả năng cấp điện cho 150.000 hộ gia đình. Đây là một bước tiến lớn của Ấn Độ nhằm đưa năng lượng Mặt Trời tiếp cận tới nhiều người dân hơn.

Năm 2022, Ấn Độ dự kiến sản xuất điện năng lượng Mặt Trời đủ cung cấp cho 60 triệu hộ gia đình. Với nhà máy điện năng lượng Mặt Trời mới tại Kamuthi, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia sản xuất điện năng lượng Mặt Trời lớn thứ ba thế giới vào năm 2017, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc.

Tiềm năng khai thác năng lượng Mặt Trời của Ấn Độ khoảng 5 triệu tỷ kWh/năm, với trung bình 300 ngày nắng mỗi năm. Nếu xây dựng nhà máy năng lượng Mặt Trời nổi trên biển như ở Nhật Bản, Ấn Độ sẽ thu được nhiều năng lượng hơn.

Cập nhật: 02/12/2016 Theo VnExpress
  • 2.159