Tứ Xuyên lại động đất, hàng ngàn nhà cửa hư hại

  •  
  • 211

Một trân động đất nhỏ sáng 30-6 đã làm hư hại hàng ngàn nhà cửa ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Năm ngoái, nơi này từng hứng chịu trận động đất mạnh 8 độ richter khiến hơn 80.000 người thiệt mạng.

Theo thông tin đăng trên website Đài phát thanh nhà nước Trung Quốc, động đất xảy ra tại Mianzhu, nằm về phía bắc thủ phủ Thành Đô, làm hư hại gần 9.000 ngôi nhà và nhiều con đường trong khu vực. Hiện chưa có thông tin về thương vong. 

Công nhân xây dựng đang xây nhà mới ở vùng động đất Tứ Xuyên vào tháng 5-2009 (Ảnh tư liệu: AFP)

Trung tâm khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết cường độ động đất vào khoảng 5,1 độ richter, sâu 32 km. Tuy nhiên Tân hoa xã dẫn nguồn tin cơ quan địa chấn quốc gia nói động đất mạnh 5,6 độ richter, sâu 20 km và được cảm nhận ở 5 khu vực: Thành Đô, Deyang, Mianyang, Guangyuan và Aba.

Trước đó ngày 29-6, một cây cầu ở thành phố Tieli, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) đã bất ngờ bị sập xuống sông Hulan, làm ít nhất 1 người chết và 8 phương tiện lưu thông lao xuống sông. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra. 

Nhân viên cứu hộ tại hiện trường cây cầu Xida bị sập (Ảnh: Xinhua)

Theo Minh Anh - Tuổi trẻ (Reuters, Xinhua)
  • 211