Uống Soda gia tăng bạo lực?

  •  
  • 771

Nghiên cứu mới đây của Mỹ chỉ ra rằng thanh thiếu niên uống nhiều nước uống chứa soda thường có những hành động bạo lực hơn những người ít sử dụng chất này.

>>> Sôđa tăng nguy cơ mắc bệnh về mạch

Các nhà khoa học đã khảo sát trên 1.800 học sinh của trường Trung học tại Boston (Mỹ) về sử dụng nước uống chứa soda.

Bạo lực gia tăng khi giới trẻ uống nhiều thức uống chứa soda
Bạo lực gia tăng khi giới trẻ uống nhiều thức uống chứa soda

Kết quả cho thấy rằng: trong vòng 7 ngày những học sinh không uống loại thức uống này đã không còn bạo lực như trước đây.

Cuộc khảo sát còn cho thấy rằng, những học sinh uống khoảng 14 lon soda/tuần thì có đến 43% trong số này thủ hung khí trong người, 27% bạo hành với người yêu và 58% có hành vi thô bạo với bạn bè, người thân.

Nghiên cứu trước đó ở Anh và Hà Lan cũng cho thấy giới trẻ hay ăn quà vặt cũng dễ có những hành vi bạo lực hơn.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để kết luận rằng soda gây ra bạo lực khi sử dụng, những nghiên cứu này chỉ cho thấy mối tương quan giữa thức uống và hành vi. Đồng thời, nghiên cứu này cũng không xác định rõ được loại thức uống này sẽ gây ra bạo lực ở mức độ nào.

Theo Đất Việt
  • 771