USAID hỗ trợ tập huấn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

  •  
  • 88

USAID (Ảnh: salto-ecuador.com)Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam với sự trợ giúp của Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ (USAID) tổ chức khoá tập huấn về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ vào ngày 24-8 tại Hà Nội.  

Tại khoá tập huấn, các quan chức của Cục Văn bằng sáng chế và Thương hiệu Mỹ và Bộ Tư pháp Mỹ sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc thực thi có hiệu quả các luật về quyền sở hữu trí tuệ với khoảng 200 công tố viên cao cấp của Viện KSNDTC và một số tỉnh miền Bắc. Một khoá tập huấn tương tự sẽ được tổ chức ở TP.HCM vào ngày 31-8-2006 dành cho hơn 100 công tố viên khu vực miền Nam.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là yêu cầu chủ chốt trong Hiệp định Thương mại Song phương Mỹ-Việt và của Tổ chức Thương mại Thế giới. Việt Nam vừa thông qua luật mới về sở hữu trí tuệ.  Việc thực thi nghiêm túc và hiệu quả luật này sẽ giúp cải thiện đáng kể năng lực của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các nhà sáng chế, viết phần mềm, người giữ thương hiệu, các tác giả và nghệ sĩ của Việt Nam, cũng như của Mỹ và các nước khác. 

Điều này rất quan trọng cho việc tiếp tục phát triển mối quan hệ kinh tế song phương đang tăng trưởng nhanh giữa Mỹ và Việt Nam.

D.V

Theo LHQ Mỹ, Tuổi trẻ
  • 88