Vận động Nobel cho cha đẻ của lúa lai

  •  
  • 198

Trong vòng một tuần qua, hơn 20.000 cư dân mạng ở Trung Quốc (TQ) đã bỏ phiếu ủng hộ đề cử ông Viên Long Bình, một nhà nghiên cứu nông nghiệp 76 tuổi người TQ, tranh giải Nobel hòa bình vào năm tới.

Ông Viên được mệnh danh là "cha đẻ của lúa lai" vì là người đầu tiên trên thế giới phát hiện lúa lai cho năng suất cao hơn, kháng bệnh tốt hơn và tăng trưởng nhanh hơn so với lúa thường.

Ông và cộng sự đã tạo ra nhiều giống lúa lai vào năm 1974, giúp giải quyết tình trạng thiếu lương thực cho hàng chục triệu người TQ.

Đến nay, loại lúa của ông được trồng trên hơn một nửa diện tích đồng ruộng ở TQ và được giới thiệu đến hơn 20 nước trên thế giới. Các cư dân mạng lập luận rằng giảm đói nghèo là một cách giúp đem lại hòa bình, vì thế ông Viên xứng đáng được nhận giải thưởng Nobel hòa bình.

Ông Viên Long Bình (phải) và cộng sự kiểm tra giống lúa lai trong phòng thí nghiệm

Ông Viên Long Bình (phải) và cộng sự kiểm tra giống lúa lai trong phòng thí nghiệm (Ảnh: Chinataiwan.org)

L.AN

Theo China Daily, Tuổi trẻ
  • 198