Vệ tinh nặng 1,3 tấn rơi xuống Trái đất trong tuần này

  •  
  • 365

Một vệ tinh đã cũ và không còn hoạt động sẽ rơi xuống Trái đất dự kiến vào ngày 28/7.

Theo thông tin từ Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), vệ tinh Aeolus dự kiến sẽ trở lại hành tinh của chúng ta sau 5 năm hoạt động trên quỹ đạo.

 Hình minh họa cho thấy vệ tinh Aeolus hoạt động trên quỹ đạo tầm thấp.
Hình minh họa cho thấy vệ tinh Aeolus hoạt động trên quỹ đạo tầm thấp. Vệ tinh sẽ trở lại bầu khí quyển của Trái đất trong tuần này (Ảnh: ESA).

Được biết, vệ tinh này dài 1,9 mét, rộng 1,74 mét, cao 2 mét, và có trọng lượng khoảng 1,3 tấn. Nó đã hoạt động từ năm 2018, với vai trò là vệ tinh đầu tiên có khả năng đo gió trên hành tinh của chúng ta từ không gian.

Sứ mệnh của Aeolus đã kéo dài lâu hơn rất nhiều so với kế hoạch ban đầu là 1 năm. Hệ quả là vệ tinh đã gần như cạn kiệt nhiên liệu, và rơi xuống Trái đất với tốc độ tăng dần.

Hiện, ESA đang cố gắng điều hướng Aeolus quay trở lại an toàn bằng cách sử dụng một chút nhiên liệu còn sót lại bên trong tàu. Quá trình này bắt đầu với một số thao tác được thực hiện từ xa, giúp vệ tinh hạ thấp độ cao từ 280km xuống còn 250km và đưa nó vào quỹ đạo hình elip.

Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, vào ngày 26/7, ESA sẽ tiếp tục hạ thấp độ cao của vệ tinh xuống 150km. Tất cả sự chuẩn bị này nhằm đáp ứng cho thao tác cuối cùng, được thực hiện vào ngày 28/7, khi các nhà khoa học của ESA sẽ đưa ra mệnh lệnh cuối cùng cho Aeolus là hạ cánh xuống vùng biển Đại Tây Dương.

Theo ESA, nguy cơ Aeolus va chạm với các tàu vũ trụ khác trong quá trình điều hướng là rất thấp. Ngay cả khi sự cố xảy ra, thì nó cũng khó trở thành một mối đe dọa, do khu vực vệ tinh hạ cánh hầu như không có dân cư.

"Trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào, chúng tôi đã tính đến các kịch bản và rủi ro kết hợp với các đánh giá tại thời điểm đó", Isabel Rojo Escude-Cofiner, Giám đốc điều hành chương trình phóng tàu vũ trụ tại ESA cho biết.

Tất nhiên, việc vệ tinh hạ cánh an toàn không có nghĩa là nó còn nguyên vẹn. Các nhà khoa học của ESA dự đoán sẽ có khoảng 80% khối lượng của Aeolus bị bốc cháy do tiếp xúc với bầu khí quyển của Trái đất. 20% còn lại sẽ văng xuống Đại Tây Dương và nhanh chóng chìm xuống đáy biển.

Cập nhật: 26/07/2023 Dân Trí
  • 365