Video clip: Nguyệt thực toàn phần

  •   45
  • 2.023

Ngày 28/8 đã diễn ra hiện tượng nguyệt thực toàn phần lần thứ hai trong năm 2007. Mặt trăng bị che khuất hoàn toàn lúc khoảng 10:37 giờ GMT (17:37 giờ Hà Nội), tương ứng với đầu buổi tối ở Sydney, Australia và vài giờ trước khi mặt trời mọc ở Los Angeles, Mỹ và Vancouver, Canada.

Những nơi có thể chứng kiến nguyệt thực toàn phần rõ nhất từ đầu tới cuối là vành đai Thái Bình Dương, bao gồm vùng duyên hải phía tây Mỹ và Canada, cũng như ở Alaska, Hawaii, New Zealand và miền đông Australia. Mặt Trăng bị che khuất hoàn toàn trong 90 phút.

Xem video clip nguyệt thực toàn phần tại đây:

Một số hình ảnh Nguyệt thực toàn phần ngày 28-08-2007

Theo Reuters
  • 45
  • 2.023