Việt Nam vô địch Robocon châu Á-Thái Bình Dương 2006

  •  
  • 628

Đội tuyển Robocon Việt Nam đang thi đấu (Ảnh: VTV)Với chiến thắng SIAP tuyệt vời trong trận chung kết gặp đội Robocon Thái Lan, VN đã lần thứ ba đăng quang tại cuộc thi Robocon châu Á-Thái Bình Dương 2006. "Đây là một chiến thắng tuyệt vời, chúng tôi đã lập được hat-trick trong trận chung kết", Nguyễn Quốc Tuấn, thành viên đội Robocon VN hồ hởi reo...

Cú hat-trick chung kết

Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ đầu khi robot tự động của VN đặt được 2 khối cấu kiện vào tháp cầu trung tâm, ghi 4 điểm đầu tiên. Sau đó là màn rượt đuổi điểm số ngoạn mục giữa hai đội. Tỷ số điểm lần lượt hiện 6-6, 11-16, 11-20 rồi 11-24 nghiêng về phía VN.

Với 2 cấu kiện tại tháp trung tâm, 2 cấu kiện ở tháp cầu phụ, 8 cấu kiện vào toà tháp chính, VN đã có một trận đấu hết sức đẹp mắt. Khán phòng gần như nổ tung khi trọng tài công bố VN giành chiến thắng SIAP - một chiến thắng tuyệt vời trong một trận chung kết.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Bernama và kênh truyền hình quốc gia Malaysia, chỉ đạo viên đội Robocon VN Huỳnh Văn Kiểm và đội trưởng Lưu Anh Tiến nói đội đã có một sự chuẩn bị rất kỹ cho chức vô địch ngày hôm nay. 

Còn Cao Thành Vinh, đội phó và là người lập trình các robot "Thiên thần tình yêu" của BKPro, đã gần như không kiềm chế được khi nói về chiến thắng tuyệt vời của VN: "Cảm giác sướng như... điên!!". Vinh cho biết đội đã có sự chuẩn bị về chiến thuật đối với từng đối phương, chuẩn bị robot... và mọi diễn tiến trên sân đều đã diễn ra đúng với chiến thuật của đội.

Cơ cấu Giải thưởng:
- Cúp vô địch Robocon châu Á- Thái Bình Dương 2006
- Giải Quán quân, 1 giải nhì, 2 giải 3
- Giải Ý tưởng
- Giải Công nghệ
- Giải Thiết kế
- Giải phụ đặc biệt từ các nhà tài trợ Panasonic, Toyota, Mabuchi Motor
  

Các cổ động viên của đội VN cũng đã chuẩn bị cho chức vô địch của đội nhà. Khán phòng lúc này tràn ngập cờ đỏ sao vàng, niềm hạnh phúc không lời nào tả nổi! 

Trọng tài chính sau khi công bố kết quả trận chung kết đã phát biểu cảm tưởng về VN: "Các bạn có một chiến lược tuyệt vời và những Robot cũng thật tuyệt vời!".

Theo "kế hoạch", tối nay đội Robocon VN sẽ đi giao lưu cùng các đội bạn. Còn ngày trở về VN, Vinh cho biết hiện đội chưa biết lịch trình cụ thể, nhiều khả năng đội sẽ sang Singapore giao lưu theo lời mời của đội bạn.

Thắng chủ nhà, vào chung kết

Gặp đội chủ nhà ngay trận bán kết, lại là một đội khá mạnh (giành chiến thắng SIAP với thời gian kỷ lục 1 phút 20 giây), đội Robocon VN gặp không ít khó khăn khi bắt đầu trận đấu. Trong khán phòng, nhiều cổ động viên VN không giấu được hồi hộp khi đội nhà bị dẫn điểm trước.

Tuy nhiên, bằng sự bình tĩnh và kiên trì, robot điều khiển bằng tay của VN đã lần lượt xếp tất cả 8 khối cấu kiện lên toà tháp chính. Các robot tự động cũng cần mẫn ghi điểm ở các ô 1 điểm. Phía Malaysia, một trong hai robot tự động của họ đã hoạt động không hiệu quả do sự cản phá của robot VN.

Kết quả VN thắng với tỷ số 15-10 (mỗi đội bị trừ 1 điểm). Sau trận đấu, chỉ đạo viên của Malaysia 2 đã phải thốt lên: "Robot của các bạn thật tuyệt vời!".

Phía đội Robocon VN, từ Malaysia, đội trưởng Lưu Anh Tiến hào hứng cho biết tâm lý đội hiện rất thoải mái và "hy vọng đội sẽ vô địch".

 

 

 

Đường vào bán kết

Ở trận tứ kết, VN gặp đội Robocon của Trường ĐH Tokyo (Nhật Bản) và đã vượt qua đội được đánh giá là mạnh nhất trong cuộc thi Robocon lần này để giành quyền vào bán kết.

Theo CTV của chúng tôi từ Malaysia, cùng cổ động cho đội Robocon VN, ngoài các du học sinh VN đang nhiệt tình ủng hộ đội nhà còn có đại sứ VN tại Malaysia Nguyễn Quốc Dũng. Đại sứ cho biết ông rất hài lòng với phong độ đội Robocon VN, đồng thời cũng hồi hộp và mong đội sẽ may mắn và giữ được phong độ để giành chiến thắng.

Trước lúc thi đấu với Nhật, Nguyễn Quốc Tuấn, một thành viên đội Robocon VN cho biết: "Khả năng VN thắng chắc chắn là 50%, 50% còn lại phải chờ đến lúc diễn ra trận đấu mới có thể biết được". Tuấn cũng cho biết đội đã khắc phục xong sự cố ở robot cầm tay sau trận đấu với Hàn Quốc và đang sẵn sàng bước vào trận với Nhật - một đội rất mạnh tại cuộc thi lần này.

Bước vào trận đấu, cả hai đội đều dùng robot cản phá ngăn đối phương tiến vào khu vực trung tâm. VN dẫn điểm trước khi robot tự động đặt được 2 khối cấu kiện vào ô 1 điểm. Đội trưởng Lưu Anh Tiến điều khiển robot bằng tay đưa 4 khối cấu kiện vào toà tháp chính, tiếp tục nâng điểm cho VN. Robot phía Nhật Bản có vẻ như đã gặp trục trặc và thi đấu khá chậm chạp.

Kết thúc giờ thi đấu, VN đã giành chiến thắng với tỷ số 12-3. Các cổ động viên VN như muốn vỡ tung vì sung sướng. Chỉ đạo viên đội Robocon VN, Th.s Huỳnh Văn Kiểm cho rằng hơn bao giờ hết, cơ hội vô địch của đội BKPro đang đến gần vì chúng ta đã vượt qua đội mạnh nhất là Nhật Bản với chiến thuật hợp lý.

VN sẽ gặp đội chủ nhà Malaysia 2 ở trận bán kết thứ hai sau 30 phút nữa. Trận bán kết thứ nhất diễn ra giữa Thái Lan và Trung Quốc.

Trước đó vào sáng nay, với hai chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Fiji và Hàn Quốc, đội tuyển VN đã giành quyền vào tứ kết.

"Cần cản phá thì sẽ cản phá..."

Ở vòng đấu loại, đội tuyển VN nằm ở bảng D. Trận đầu tiên đội gặp đội tuyển Fiji. Ngay sau khi còi khai cuộc vang lên, robot của VN đã chiếm ngay cầu trung tâm - một chiến thuật thông minh và tương tự chiến thuật của đội Nhật Bản. Kết thúc trận đấu, đội VN đã thắng SIAP với 24 điểm (Fiji được 2 điểm). 

Trận thứ hai đội thi đấu với đội tuyển Hàn Quốc (lúc 10 giờ 56 giờ VN). Cả hai đội đều áp dụng chiến thuật đánh chặn ngay từ đầu để cản phá đối phương. Điều này không phải là chủ trương của đội, bởi theo đội trưởng Lưu Anh Tiến trước ngày lên đường sang Malaysia: "Thắng bằng cản phá thì không vui, nhưng điều này còn tùy đối thủ. Đội nào chơi đẹp thì mình không cản phá, đội nào áp dụng chiến thuật cản phá thì chúng ta cũng sẽ phải cản phá".

Những giây đầu của trận đấu, đội VN bị dẫn điểm trước (4 điểm). Tuy nhiên gần như ngay sau đó, robot của VN đã ghi điểm cân bằng điểm số và sau đó hoàn tất lắp khối cấu kiện ở tòa tháp không trung, đồng thời đặt 3 khối cấu kiện vào tháp trung tâm, ghi được 19 điểm và giành chiến thắng trước Hàn Quốc.

Các đội được xác định vào tứ kết có: VN, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, 2, Macau, Thái Lan, Indonesia. Theo lịch thi đấu, đội Indonesia sẽ gặp Thái Lan ở trận đầu, đội VN gặp Nhật Bản ở trận thứ hai, Ấn Độ gặp Trung Quốc trận thứ ba, Malaysia gặp Macau trận thứ tư.  

Khi được hỏi về cảm nhận sau vòng đấu bảng, một trong số 40 cổ động viên của đội Nhật Bản là Shinichiro Nagata, 21 tuổi, SV Trường ĐH Tokyo (Nhật Bản) cho biết: "Các trận đấu sáng nay thật tuyệt vời!". Ngoài đội Nhật, Nagata đánh giá rất cao đội VN và Trung Quốc. Nói về khả năng vô địch, Nagata cho rằng khả năng đội Nhật giành cúp vô địch là 60% và khả năng đội VN có lẽ cao hơn. Đây cũng là nhận định của các đội bạn cũng như nhiều cổ động viên có mặt trên khán đài hội trường Merdeka.

Zhang Aiping, đội trưởng đội tuyển Trung Quốc cũng cho rằng đội VN rất mạnh: "Phần thi đấu của các bạn VN sáng nay tuyệt vời, tốt hơn Nhật Bản. Sẽ rất khó nếu phải gặp đội các bạn ở vòng trong, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng sẽ thi đấu tốt hơn vào buổi chiều".

Theo tổng kết từ Ban tổ chức, kết quả các trận đấu loại sáng nay như sau:

Được khánh thành vào năm 1985, nằm ngay trung tâm kinh tế-tài chính-chính trị của thủ đô Kuala Lumpur, trung tâm thương mại quốc tế Putra được xem là một trong những nơi tổ chức các sự kiện lớn của Malaysia cũng như của quốc tế do Malaysia đăng cai tổ chức như hội nghị, hội thảo, triển lãm, các cuộc thi đấu, các buổi hoà nhạc... với nhiều trang thiết bị hiện đại, tối tân hỗ trợ...

THẾ PHÚ (Từ Malaysia)

- Bảng A: Indonesia: 33đ, Macau: 26đ, Ai Cập: 7đ
- Bảng B: Thái Lan: 25đ, Hong Kong: 11đ, Mông Cổ: 7đ
- Bảng C: Nhật Bản: 46đ, Bangladesh: 7đ, Saudi Arabia; 1đ
- Bảng D: VN: 41đ, Hàn Quốc: 13đ, Fiji: 2đ
- Bảng E: Trung Quốc: 36đ, Malaysia 1: 23đ, Brunei: 13đ
- Bảng F: Ấn Độ: 17đ, Srilanka: 5đ
- Bảng G: Malaysia 2: 22đ, Nepal: 20đ 

Từ bảng kết quả này, có thể thấy sau vòng đấu loại, Nhật Bản là đội có điểm số cao nhất, tiếp theo là VN. Đứng thứ ba là Trung Quốc.

Vòng chung kết cuộc thi Robocon châu Á-Thái Bình Dương 2006 diễn ra tại hội trường Merdeka (tầng 4) thuộc Trung tâm thương mại Quốc tế Putra Malaysia (Kuala Lumpur, Malaysia).

Tham gia cuộc thi năm nay có 19 đội tuyển từ 18 quốc gia: Bangladesh, Brunei, Trung Quốc, Ai Cập, Fiji, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macau, Malaysia (2 đội), Mông Cổ, Nepal, Saudi Arabia, Sri Lanka, Thái Lan và VN.

19 đội được chia làm 7 bảng đấu vòng tròn, tính điểm để chọn đội hạng nhất. Hai đội hạng nhì của 7 bảng có số điểm cao nhất sẽ thi đấu trận play off để chọn đội thứ 8 vào thi đấu vòng 2. Từ vòng 2 sẽ thi đấu đối kháng loại trực tiếp để chọn ra hai đội vào thi đấu trận chung kết. 

TƯỜNG VY - THẾ PHÚ

Theo Tuổi trẻ
  • 628