VN là một trong 13 nước còn hổ sinh sống

  •  
  • 973

(Ảnh; sportsmantalk)Theo kết quả nghiên cứu của Quỹ Bảo tồn quốc tế về thiên nhiên (WWF), Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã (WCS), Khu bảo tồn động vật quốc gia Smithsonian và Quỹ Bảo tồn hổ đã xác định được 76 khu vực có điều kiện tốt nhất cho sự sinh tồn và phát triển của loài hổ.

Khu vực bảo tồn hổ lớn nhất nằm ở vùng Viễn Đông thuộc Nga và Ấn Độ. Đông Nam Á cũng là một khu vực bảo tồn hứa hẹn, mặc dù ở nhiều khu vực, loài hổ đã “biến mất” từ 10 năm qua. Tại VN, sinh cảnh thích hợp cho loài hổ nằm trong hệ sinh thái Trường Sơn, vùng biên giới Việt - Lào...

Nhóm nghiên cứu cam kết sẵn sàng hỗ trợ 13 nước có loài hổ sinh sống (trong đó có VN) và cho rằng những người đứng đầu chính phủ của các nước này nên cùng nhau tổ chức “một hội nghị thượng đỉnh về hổ” nhằm tăng cường hoạt động bảo tồn loài hổ trong các chương trình hành động quốc gia.

 

Theo Sài Gòn giải phóng, Tuổi trẻ
  • 973