VN sẽ gia nhập Hệ thống cảnh báo sóng thần quốc tế

  •  
  • 139

Hệ thống cảnh báo sóng thần góp phần quan trọng giảm thiệt hại về người và của khi có sóng thầnChính phủ vừa giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao sớm hoàn tất các thủ tục gia nhập hệ thống cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương.

Hệ thống cảnh báo sóng thần góp phần quan trọng giảm thiệt hại về người và của khi có sóng thần

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sóng thần, dự báo sự cố môi trường thiên nhiên về động đất, sóng thần.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Ngoại giao sớm hoàn tất các thủ tục gia nhập hệ thống cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương.

Bộ TN-MT cũng được Thủ tướng giao chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học công nghệ, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, UB Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Viện khoa học và công nghệ VN cùng các cơ quan có liên quan xây dựng đề án chung về mạng lưới dự báo, cảnh báo sự cố môi trường thiên nhiên (động đất, sóng thần, áp thấp nhiệt đới, bão lũ...) đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp dự báo, cảnh báo động đất, sóng thần trình Thủ tướng trước 30/6/2006.

Viện Khoa học công nghệ VN được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì phối hợp với Bộ TN-MT làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, các nước và các tổ chức quốc tế có liên quan xây dựng trình duyệt dự án tăng cường năng lực nghiên cứu phục vụ công tác cảnh báo, dự báo động đất, sóng thần - góp phần cao nhất giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra và đảm bảo tiến độ để hòa nhập với khu vực và thế giới.

Kiều Minh

Theo VietNamNet
  • 139