VoIP di động - gà đẻ trứng vàng hay kẻ phá hoại?

  •  
  • 174

Viễn thông không dây đang cực kỳ sôi động. Điện thoại Internet cũng "nóng" không kém. Đặt chúng cạnh nhau và bạn sẽ có một sự kết hợp có thể làm thay đổi hoàn toàn cách con người sử dụng ĐTDĐ trong tương lai.

Tuần trước, tại triển lãm 3GSM ở Barcelona, nhiều đại gia trong làng công nghệ như Microsoft, Nokia và Skype đã đồng loạt công bố những sản phẩm và dịch vụ VoIP dành cho điện thoại di động.

Cho tới nay, khi nhắc tới truy cập Internet từ điện thoại di động, đại đa số chúng ta chỉ nghĩ tới việc gửi/đọc email, nhắn tin MMS hay là gọi điện thấy hình. Tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn nữa, chúng ta sẽ có thể chat IM nhoay nhoáy và thực hiện các cuộc gọi VoIP giá "rẻ như bèo" ngay trên điện thoại của mình.

Nguồn: Reuters

Đấy là nếu như công nghệ mà Microsoft mang đến trưng bày tại Barcelona sớm có mặt trên thị trường.

Giám đốc điều hành Steve Ballmer, sau khi bày tỏ "tình yêu vô hạn" dành cho ngành công nghiệp di động và các mạng điện thoại đối tác, đã công bố phần mềm có tên Microsoft Office Communicator Mobile. Sẽ phát hành sau đây không lâu, phần mềm này cho phép thực hiện các cuộc gọi VoIP trên nền di động.

Người hào hứng, kẻ toát mồ hôi

Trong khi người tiêu dùng hào hứng, phản ứng nói chung của tất cả các mạng di động là "nóng mặt" và lo âu. Dễ dàng nhận thấy, công nghệ này sẽ gặm nhấm vào con gà đẻ trứng vàng của họ, và thậm chí sẽ khiến họ thiệt hại hàng tỷ USD doanh thu từ cước di động. 

Chỉ một tiếng đồng hồ sau đó, một công bố đáng chú ý không kém lại được đưa ra. Lần này "người phát ngôn" là Hutchison 3 Group, một mạng di động 3G của châu Âu, khi hãng này cho biết sẽ cung cấp phần mềm VoIP của Skype bên trong một loạt mẫu smartphone cao cấp cài đặt hệ điều hành Windows Mobile 5.0. Loạt sản phẩm này sẽ có mặt trên thị trường ngay trong năm nay, cho phép người dùng sử dụng dịch vụ VoIP với giá rất rẻ.

"Chúng tôi không coi VoIP như một kẻ ăn thịt người, xâu xé vào mảng doanh thu điện thoại hiện nay. Để dùng nó, người dùng cũng phải đóng phí truy cập", Christian Salbaing, giám đốc điều hành Hutchison 3G cho biết. "Trong mắt chúng tôi, VoIP chỉ mở thêm một kênh lựa chọn mới cho khách hàng mà thôi, và hy vọng nhờ nó, chúng tôi sẽ thu hút thêm được người dùng".

Trái ngược với Salbaing, đại đa số lãnh đạo các mạng di động đều tỏ thái độ bài VoIP. Họ cho rằng VoIP trên nền mạng di động phải cần vài năm nữa để hoàn thiện và đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng cũng như bảo mật.

Trong khi ấy, các hãng sản xuất ĐTDĐ chẳng có gì để mất. Chính vì vậy, những đại gia như Nokia, Motorola đều háo hức và nhanh chân tung ra những mẫu điện thoại mới toanh, có khả năng chuyển đổi liền mạch, tự động giữa mạng di động với LAN không dây.

Nguồn: Infotech

Nokia 6136, dự kiến xuất hiện vào quý II năm nay, được xây dựng trên nền chuẩn UMA (Truy cập di động miễn phép). Với Nokia 6136, cuộc gọi di động của bạn sẽ tự động chuyển thành cuộc gọi trên nền mạng không dây tại bất cứ điểm truy cập Wi-Fi nào, giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều cước phí di động. Bạn không phải cài đặt thêm bất cứ thứ gì với máy, mà vẫn có thể dùng điện thoại UMA để truy cập vào các dịch vụ 2,5/3G như tin nhắn hình, gọi điện thấy hình và gọi VoIP.

Không chịu thua kém, gã khổng lồ Motorola cũng giới thiệu A910, một con dế có tính năng tương tự. Philips Electronics cũng nuôi tham vọng "thu nhỏ hóa đơn thuê bao" cho người dùng bằng công nghệ UMA. BenQ và Acatel cũng đã triển khai những giải pháp UMA của riêng mình. Các mẫu điện thoại VoIP, điện thoại Skype từ những thương hiệu nhỏ hơn cũng lục tục xuất hiện từ mấy tháng gần đây.

Thiên Ý 
Theo VietnamNet
  • 174