Vừa thả cá mặt trăng, ngư dân lại bắt được con khác lớn chưa từng thấy

  •   3,34
  • 8.988

Vừa mới thả con cá mặt trăng nặng cả trăm kg mắc lưới xuống biển, ngư dân lại bắt được con cá mặt trăng khác lớn chưa từng thấy, nặng gần 1 tấn.

Chiều 14/8, đại diện chính quyền xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xác nhận, tàu cá của ngư dân trên địa bàn vừa đánh bắt được 1 con cá mặt trăng nặng gần 1 tấn.

Con cá mặt trăng nặng gần 1 tấn mà ngư dân ở nghệ an bắt được.
Con cá mặt trăng nặng gần 1 tấn mà ngư dân ở Nghệ An bắt được.

Trước đó, vào ngày 10/8, khi đang đánh bắt cá tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá mang số hiệu NA-9000-TA của ngư dân Đào Văn Huân (trú tại xã Quỳnh Lòng) bất ngờ phát hiện một con cá mặt trăng lớn mắc vào lưới.

Ngay sau đó, anh cùng các thuyền viên thu lưới kéo cá lên thuyền. Do con cá rất lớn nên các thuyền viên trên tàu khá vất vả, dùng máy tời mới đưa được con cá lên tàu. Vì con cá đã chết nên anh Huân đã đưa xuống khoang tàu và ướp lạnh. Ước tính, con cá này nặng gần 1 tấn.

Theo anh Huân, vào thời điểm trên, một tàu cá của ngư dân gần đó cũng phát hiện một con cá mặt trăng nặng khoảng 2 tạ vướng vào lưới. Tuy nhiên, sau khi đưa lên thuyền con cá vẫn còn sống nên đã thả xuống biển.

Được biết, cá mặt trăng có tên khoa học là Mola mola, thuộc bộ cá nóc. Đây là loài cá nằm trong Sách đỏ Việt Nam, xếp vào loài nguy cấp, cần bảo vệ.

Cập nhật: 15/08/2016 Theo VTC
  • 3,34
  • 8.988