Xác ướp Ai Cập 3.800 năm tuổi được triển lãm tại Toulouse (Pháp)

  •  
  • 1.762

Xác ướp Ai Cập xưa nhất được nghiên cứu cho đến nay, sẽ được giới thiệu dưới mọi lớp cắt vào đầu năm tới tại một viện bảo tàng ở Toulouse, Pháp, bằng kỹ thuật tái tạo trên vi tính với hình ảnh không gian ba chiều.

Được bọc trong những lớp vải, xác ướp có tên là Isis, đã "yên nghỉ" từ 3.800 năm trước. Cho đến nay, lai lịch của xác ướp Ai Cập này vẫn chưa được biết đến. Tuy nhiên, từ vài tháng nay, người ta lại biết những gì ẩn chứa bên dưới lớp vải bọc dù không thể bỏ lớp vải bọc này ra mà không làm hỏng xác ướp.

Các nhà khoa học đã có sáng kiến tái tạo ảo xác ướp trên máy vi tính. Họ đưa xác ướp vào máy scaner y tế để thực hiện những lớp cắt hai chiều, tức là những mô hình. Nhờ vậy, họ có được 1.500 lớp cắt, cũng là 1.500 hình ảnh. Mỗi hình ảnh là 1 mm của xác ướp. Từ đó, họ sắp xếp hình ảnh lại với nhau để tạo ra khối.

Bằng cách này, người ta đã khám phá xác ướp dưới mọi lớp cắt. Đơn giản chỉ cần nhấn chuột vi tính là các lớp vải bọc sẽ biến mất để sau đó lộ ra lớp da, phần xương và những mạch máu, những dây chằng hay những cơ bắp chỉ phần nào bị teo lại vì thời gian. Có thể thấy cả vết sơn bôi trên 1 ngón chân. Nhờ kỹ thuật tái tạo ảo này, người ta có thể biết nhiều hơn về xác ướp.

Từ tháng 1/2006, khách đến tham quan viện bảo tàng ở Toulouse (Pháp) sẽ có thể nhìn thấy xác ướp trên màn hình rộng hoặc trên màn hình nhỏ. Những bộ phim thuyết minh sẽ cho khách tham quan biết nhiều hơn về xác ướp Isis cùng những biện pháp bảo quản đặc biệt để Isis vẫn tồn tại sau 3.800 năm qua đời.

Theo NLĐ
  • 1.762