Xây dựng ngân hàng máu cuống rốn

  •  
  • 239

Một ngân hàng máu cuống rốn và màng dây rốn, nhằm mục đích nuôi cấy và biệt hóa thành nhiều loại tế bào, phục vụ kỹ thuật ghép tế bào gốc điều trị các bệnh tim mạch, ung thư máu, tổn thương giác mạc và thử nghiệm thuốc, mỹ phẩm sẽ được hoàn thành vào tháng bảy tới đây.

Dự án do Bộ Khoa học - công nghệ và Công ty dược phẩm Mekophar đồng thực hiện. Theo đó, trước mắt mỗi năm ngân hàng này sẽ lưu trữ 5.000 mẫu máu cuống rốn, màng dây rốn. Số lượng mẫu được lưu giữ sẽ tăng dần qua các năm, trước hết phục vụ điều trị những người được lưu giữ máu cuống rốn hoặc người thân của họ nếu có nhu cầu và phù hợp yêu cầu.

Hiện tại ở VN, Bệnh viện Huyết học và truyền máu TP.HCM đã có một ngân hàng lưu trữ 1.800 mẫu máu cuống rốn, 1.200 mẫu trong đó sẵn sàng sử dụng nếu có bệnh nhân phù hợp. Tháng 9-2007, bệnh viện sẽ khánh thành ngân hàng mới với khả năng lưu trữ 7.000 mẫu máu cuống rốn.   

L.ANH

Theo Tuổi trẻ
  • 239