Xem phim Disney qua mạng

  •  
  • 606

Walt Disney đã trở thành hãng phim đại gia mới nhất của Hollywood gia nhập thị trường bán phim qua mạng Internet. Lĩnh ấn tiên phong là bộ phim kinh dị nghẹt thở "Flightplan". 

"Những tên cướp biển vùng caribê phần II: Ngực của người chết" - bộ phim bom tấn của Disney trong mùa hè năm nay. Nguồn: Disney.com

Được Disney "chọn mặt gửi vàng" lần này là dịch vụ phim số CinemaNow, "mái nhà" của những siêu phẩm từ các hãng như Sony, MGM và LionsGate Entertainment.

Theo lời CinemaNow thì các bộ phim của Disney sẽ được cung cấp tới máy tính và các thiết bị di động vào cùng ngày chúng được phát hành dưới dạng đĩa DVD.

Tuy nhiên, bạn sẽ chỉ có thể mua đứt bộ phim chứ không thể "thuê đường link" trong vòng 24h như một số dịch vụ khác.

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, 5 đối thủ của Disney đã liên minh và bán phim qua dịch vụ của Movielink - đối thủ mạnh nhất của CinemaNow.

"Disney đã chọn chúng tôi làm kênh bán phim qua mạng đầu tiên của hãng. Chúng tôi coi đây là một lá phiếu tín nhiệm cực kỳ quan trọng", chủ tịch CinemaNow tuyên bố.

Kể từ ngày 6/6 tới đây, cùng với đợt phát hành DVD của bộ phim về đời cầu thủ bóng chày "Glory Road", Disney sẽ bắt đầu cung cấp cả phim mới ra lò lẫn danh mục phim cũ thông qua CinemaNow.

Thị trường rộng lớn

CinemaNow cho biết giá phim sẽ tương đương với DVD, tức là khoảng 20 USD cho một phim mới và 10 USD cho những phim cũ hơn. Phim tải về có thể chia sẻ được với 3 thiết bị khác, bao gồm laptop và thiết bị điện tử cầm tay. Đây chính là một đặc điểm rất quan trọng bởi phim của Disney thường được làm để phục vụ gia đình là chính.

Theo giới phân tích, một thị trường rất lớn cho các bộ phim download là các bậc phụ huynh. Họ thường tải phim về máy tính xách tay, sau đó cho lên ô tô, bật lên và cho lũ nhóc xem trong khi mình lái xe.

Tuy nhiên, người mua sẽ không thể bắn bản phim tải về ra đĩa DVD, một tính năng người dùng rất mong muốn nhưng các hãng phim luôn nói không trước nguy cơ bị sao chép trái phép.

Cho tới tận cuối năm ngoái, những hãng phim lớn của Hollywood vẫn từ chối bán phim qua mạng do lo ngại sản phẩm của họ sẽ bị sao chép và buôn bán trên thị trường chợ đen, từ đó ảnh hưởng tới doanh thu bán vé và DVD phát hành sau này.

Thế nhưng vào ngày 3/4 vừa qua, Universal Picture, Sony Pictures Entertainment, Warner Bros, Metro-Goldwyn-Mayer và Paramount Pictures đã đồng loạt cung cấp phim qua dịch vụ Movielink. Cũng trong ngày hôm đó, CinemaNow tuyên bố sẽ cung cấp phim của Sony, LionsGate Entertainment và MGM.

Thiên Ý
Theo Reuters, VietNamNet
  • 606