Xôn xao trước những hình ảnh về "quái vật Người Dê" bí ẩn

  •   3,220
  • 31.285

Mạng Internet đã bùng nổ trong tuần vừa qua sau những khẳng định đã phát hiện ra Người Dê - một sinh vật kỳ quái được cho là sản phẩm thí nghiệm bị lỗi.

Xôn xao trước những hình ảnh về "quái vật Người Dê" bí ẩn
Người Dê bí ẩn. (Nguồn: metro.co.uk).

Sinh vật này có lẽ quen thuộc với nhiều người khi có hình dáng giống với nhân vật thần dựng nửa người nửa dê trong thần thoại Hy Lạp có tên gọi Faun.

Trên thực tế, người dê từng được phát hiện lần đầu vào năm 1957 tại Forestville và Upper Marlboro, hạt Prince George thuộc tiểu bang Maryland (Mỹ).​

Chuyện kể rằng Stephen Fletcher, một nhà khoa học đã trộn DNA của dê với DNA từ người trợ lý của mình để tạo ra Người Dê. Có người còn nói rằng Fletcher là bạn của quỷ dữ, và quỷ đã giúp ông ta tạo ra sinh vật quái đản này.

Nhiều người tin rằng Người Dê lẩn trốn dưới một cây cầu cũ, và là thủ phạm gây ra cái chết của những người đi leo núi. Theo những nạn nhân sống sót mô tả lại cho biết, người dê đã xé xác những người xấu số bằng rìu và phát ra những âm thanh như ghê rợn như của loài quỷ.

Xôn xao trước những hình ảnh về "quái vật Người Dê" bí ẩn
Một bức hình chụp từ trực thăng cho thấy một sinh vật lạ nằm khoanh tròn dưới đất. (Nguồn: Metro).

Xôn xao trước những hình ảnh về "quái vật Người Dê" bí ẩn
Lời đồn về Người Dê đã bắt đầu từ những năm 1950. (Nguồn: Metro).

Cập nhật: 23/07/2019 Theo Vietnam+/soha
  • 3,220
  • 31.285