Ý: Khai quật nhà máy đóng tàu cổ đại lớn nhất

  •  
  • 1.108

Một nhà máy đóng tàu thời kỳ La Mã lớn nhất vừa được phát hiện tại một bến cảng cổ của Rome (Ý), theo báo cáo của các nhà khoa học hôm 22/9.

Bến cảng dưới sự mô phỏng của máy tính (Ảnh: Livescience)Bến cảng dưới sự mô phỏng của máy tính (Ảnh: Livescience)

Nhà máy rộng rộng 60m, dài 145m, được xây dựng từ thế kỷ thứ 2 tại trung tâm của cụm cảng Portus bằng những viên gạch lớn, có trụ bê tông và mái gỗ.

Ngoài mục đích đóng mới, sửa chữa tàu thuyền nhà máy còn được sử dụng để chứa gỗ, vải và nhiều vật tư thiết bị khác.

“Cho đến nay rất ít nhà máy đóng tàu thời kỳ đế chế La Mã được tìm thấy và nếu như phát hiện của chúng tôi là chính xác thì Portus sẽ là xưởng đóng tàu cổ lớn nhất ở Ý và khu vực Địa Trung Hải”, Simon Keay tại ĐH Southampton cho biết.

Portus là cửa ngõ thương mại quan trọng nối liền Rome và vùng Địa Trung Hải trong suốt thời gian dài thống trị của Đế chế La Mã (từ năm 27 trước công nguyên đến năm 565 sau công nguyên). Bến cảng được xây dựng năm 98 đến năm 117 trước công nguyên dưới thời Hoàng đế Trajan.

Theo Livescience, Đất Việt
  • 1.108