Bão Koinu đã đi vào Biển Đông, trở thành bão số 4 trong năm 2023

  •  
  • 176

Các chuyên gia khuyến cáo ngư dân và các thuyền viên cần thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin, hệ thống tín hiệu báo bão...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 5/10, bão Koinu đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và trở thành bão số 4 trong năm 2023.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

 Hướng đi của bão chiều 5/10.
Hướng đi của bão chiều 5/10.

Đến 16 giờ ngày 6/10, bão cách Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 140km về phía Đông Nam và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13.

Đến 16 giờ ngày 7/10, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5-10 km/giờ, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 11.

Đến 16 giờ ngày 8/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Từ 72-96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 4, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2-4m, riêng khu vực phía Đông Bắc sóng cao 4-6m, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8m.

Theo hướng dẫn của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống Thiên tai, trước tình hình gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, các cơ quan chức năng cần thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến trên để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp; duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống...

Các chuyên gia khuyến cáo ngư dân và các thuyền viên cần thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin, hệ thống tín hiệu báo bão...

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ 16 giờ 40 phút-21 giờ 40 phút ngày 5/10, các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Đắk Lắk tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt các huyện: Vân Canh, Hoài Ân, Phù Cát (tỉnh Bình Định), Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên), Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Vạn Ninh, Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa), Kon Plông, Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), EaH’leo, M’Đrắk, Ea Kar, Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cập nhật: 06/10/2023 TTXVN/Vietnam+
  • 176