Bão Sanba đổ vào Hàn Quốc, 1100 người đi sơ tán

  •  
  • 574

Sáng 17/9, bão Sanba với sức gió 137km/h đã đổ vào Hàn Quốc. Mưa to và gió mạnh đã làm rất nhiều hộ gia đình bị mất điện, làm đình trệ hoạt động hàng không và đường biển.

Cơ quan kiểm soát khẩn cấp Hàn Quốc (KMA) cho biết mưa bão làm gần 500.000 ngôi nhà trên đảo Jeju và khu vực ven biển miền Nam bị mất điện, khoảng 1.100 người phải sơ tán, hơn 200 chuyến bay và chuyến phà phải hủy bỏ.

Bão Sanba đổ bộ vào Hàn Quốc
Bão Sanba đổ bộ vào Hàn Quốc

Mưa bão cũng gây lở đất và lụt lội, khiến ít nhất 29 người mất nhà ở. Trong khi đó, hàng nghìn trường học trên toàn khu vực miền Nam Hàn Quốc phải đóng cửa

Đây là trận bão thứ ba đổ Hàn Quốc, tiếp sau bão Bolaven và Tembin làm hơn 20 người thiệt mạng

Bão Sanba đang di chuyển về phía Bắc với vận tốc 22km/h, dự kiến sẽ đổ vào vùng ven biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc đã yêu cầu huy động mọi nguồn lực có thể để giảm thiểu thiệt hại đối với trồng trọt và chăn nuôi.

Cũng trong sáng 17/9, 12 chuyến bay nối thành phố cảng Thanh Đảo (miền Đông Trung Quốc) với các sân bay của Nhật Bản và Hàn Quốc cũng phải hủy bỏ vì bão Sanba đang đến gần, khiến gần 1.100 người bị kẹt tại sân bay

Với Trung Quốc, Sanba là cơn bão thứ 16 đổ vào nước này trong năm nay. Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cho biết ở khu vực miền Đông và Nam có mưa to trong hai ngày 17-18/9.

Theo Vietnam+
  • 574