Bảo tàng người máy

  •  
  • 261

Một bảo tàng chuyên trưng bày các loại người máy vừa được khai trương tại tỉnh Nagoya (Nhật Bản) để mọi người có thể nhìn tận mắt, sờ tận tay những kiểu người máy mà mình yêu thích.

Khu bảo tàng có hai tầng với chiều dài 2.600m, tái hiện một thế giới sống động của người máy qua các thời kỳ, từ những cỗ máy cồng kềnh thuở sơ khai đến những người máy hiện đại nhỏ xinh như Asimo, Aibo... Trung tâm của bảo tàng là khu vực Robothink, nơi khách tham quan có thể làm quen với việc sử dụng người máy thông qua các thiết bị điều khiển từ xa và điện thoại di động.

Ngoài ra còn có khu trưng bày thế hệ người máy hiện đại như Nuvo, người máy giúp việc nhà đi được trên hai chân hoặc Paro - người máy có hình dáng hải cẩu được sách Guinness công nhận là người máy an ủi con người hiệu quả nhất. Vé vào cửa 1.300 yen (khoảng 11 USD).

Hình ảnh phác họa bảo tàng robot ở Nagoya
Hình ảnh phác họa bảo tàng robot ở Nagoya trước đây
(Ảnh: digitalworldtokyo)

T.TRÚC 

Theo Mainichi, Tuổi trẻ
  • 261