Bệnh viêm não tăng đột biến

  •  
  • 239

Từ 22 - 26/6, số bệnh nhi mắc viêm não phải nhập viện tại Bệnh viện Nhi Trung ương tăng đột biến, quá tải 200%. Những tháng mùa hè nóng bức là thời điểm bùng phát dịch viêm não. Chỉ trong vòng 5 ngày nắng nóng vừa qua, số bệnh nhi viêm não phải nhập viện tại Bệnh viện Nhi Trung ương tăng đột biến, quá tải 200%.

Bệnh viện quá tải khi các bà mẹ mang con đi khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh: VNN)

Theo TS Bùi Vũ Huy - Phó khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương, chỉ đầu tháng 5 đến nay, khoa Truyền nhiễm đã tiếp nhận hơn khoảng 60 cháu viêm não, chỉ riêng trong 3 ngày cuối tuần qua, số bệnh nhân nhập viện được xác định là viêm não đã lến tới gần 30 trường hợp.

Đa số trẻ bị bệnh ở độ tuổi từ 2- 8 tuổi. Tất cả các cháu bé bị viêm não đều chưa được tiêm phòng tại địa phương. 60- 80% bệnh nhân khi được chuyển tới viện đã bị các biến chứng nặng, suy hô hấp, co giật.

Năm nay, trẻ mắc viêm não nhập viện rải rác ở các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Tây, Nam Định, Bắc Giang, Hà Nội…

Trước tình hình trên, PGS.TS Phạm Ngọc Đính, Phó Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, mỗi năm cả nước có từ 2.500 - 3.000 ca viêm não. Nếu để đến sát mùa dịch mới tiêm phòng thì vắc-xin sẽ không phát huy được nhiều tác dụng phòng bệnh. Bởi lúc này, bệnh đã bắt đầu lây, trong khi cơ thể vừa được tiêm phòng, chưa kịp sinh kháng thể nên rất dễ nhiễm bệnh. Tốt nhất cần tiêm trước mùa dịch từ 2 - 3 tháng.

Khánh Chi

Theo Vietnamnet
  • 239