Bức tranh cổ "hoàng tử say rượu" được đấu giá tới 41 triệu USD

  •  
  • 1.961

Bức họa khoảng 700 năm tuổi, vẽ từ thời nhà Nguyên của Trung Quốc, đã được bán đấu giá tại Hong Kong và thu về hơn 41 triệu USD.

Bức họa thời nhà Nguyên được vẽ bởi Nhậm Nhân Phát, nghệ nhân và còn là một vị quan nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, theo AP.

Tranh có chiều dài khoảng 2m. Ông Nhậm vẽ cảnh 5 hoàng tử say rượu trở về hoàng cung. Một trong số đó là Võ Long Cơ, sau này trở thành hoàng đế Đường Minh Hoàng - người trị vì lâu nhất trong lịch sử nhà Đường.

Bức họa dài 2m vẽ lại cảnh 5 hoàng tử say rượu trở về hoàng cung.
Bức họa dài 2m vẽ lại cảnh 5 hoàng tử say rượu trở về hoàng cung. (Ảnh AP).

"Bức họa vẽ lại câu chuyện 5 hoàng tử say rượu sau một buổi vui vẻ. Trong 5 hoàng tử này, một người chính là hoàng đế tương lai. Trong bức họa, chúng ta có thể thấy ông ấy được thể hiện là một người có thể bỏ qua việc say xỉn nhưng vẫn trở về hoàng cung cùng các hoàng tử khác đều đã rất say", nhà đấu giá Sotheby's cho biết .

Bức họa đã nằm trong kho tàng lưu trữ của nhiều đời hoàng đế Trung Quốc.

Năm 1922, bước họa được Phổ Nghi, hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc, cho chuyển khỏi Tử Cấm Thành sau khi nhà Thanh sụp đổ. Giá trị ban đầu của bức họa được ước tính khoảng 10-15,5 triệu USD.

Phần lớn trong số 21 bức họa mà Nhậm Nhân Phát để lại đang được giữ bởi các viện bảo tàng hoặc các bộ sưu tập tư nhân.

Cập nhật: 09/10/2020 Theo Zing
  • 1.961