Cộng đồng mã mở xâm phạm 235 bản quyền của Microsoft

  •  
  • 57

Lời khẳng định trên mới được Horacio Gutierrez, Giám đốc phụ trách bản quyền của hãng phần mềm khổng lồ Mỹ, công khai đưa ra trên tạp chí Fortune.

Không nói rõ chi tiết đó là những bản quyền nào nhưng Gutierrez tuyên bố riêng hệ điều hành Linux xâm hại 42 đăng ký sở hữu trí tuệ của Microsoft. Con số tương ứng liên quan đến Linux GUI (giao diện đồ họa cho người sử dụng) là 65, bộ công cụ văn phòng OpenOffice 45, chương trình e-mail 15 và các ứng dụng miễn phí khác là 68.

Tổng số vi phạm nói trên khá chênh lệch so với con số trước đây mà Linux bị cáo buộc xâm hại sản phẩm của Microsoft và một số ứng dụng mã đóng khác. Năm 2004, Tổ chức bản quyền công cộng (Public Patent Foundation) đã tiến hành nghiên cứu và thống kê được rằng Linux "mượn" tổng cộng 283 bản quyền từ các nguồn khác nhau, trong đó có 27 là của Microsoft.

Hiện nay, hơn một nửa trong số 500 doanh nghiệp hàng đầu trong danh sách của tạp chí Fortune sử dụng hệ điều hành Linux trong các trung tâm dữ liệu của họ.

Theo ZDNet, CNN, VnExpress
  • 57