Cầm máu trong 15 giây bằng ống tiêm bọt biển

  •  
  • 830

Để hạn chế nguy cơ tử vong do vết thương mất máu quá nhiều, công ty RevMedX ở Oregon (Mỹ) đã phát triển một phương pháp cầm máu có hiệu quả tức thì, đặc biệt là vết thương do trúng đạn trên chiến trường vốn là nguyên nhân dẫn tới 80% trường hợp tử vong trong số binh sĩ bị thương.

Cầm máu trong 15 giây bằng ống tiêm bọt biển

Theo công ty RevMedX, thiết bị mang tên XStat là một ống tiêm được cải tiến có chứa những miếng bọt biển li ti. Khi được tiêm vào vết thương, chúng nở ra bịt kín miệng vết thương và ngăn chảy máu chỉ trong 15 giây. Theo nhà thiết kế đồng thời là bác sĩ quân y Mỹ John Steinbaugh, nhóm của ông thoạt đầu thử nghiệm bằng cách phun bọt vào vết thương. Mặc dù máu có ngừng chảy nhưng do huyết áp của người bị thương quá cao đã khiến lớp bọt biển nhanh chóng trôi đi. Sau đó họ quyết định sử dụng những miếng bọt biển có đường kính cỡ một viên thuốc nhỏ làm từ bột gỗ có phủ chất chống đông máu và kháng khuẩn chitosan.

Các nhà sản xuất cho biết, lính cứu thương trên chiến trường có thể dễ dàng sử dụng Xstat, bằng cách đưa ống tiêm vào miệng vết thương và ấn pít tông để tiêm bọt biển. Ngoài ra, mỗi miếng bọt biển còn được đánh dấu "X" có thể nhìn thấy trên phim X-quang để đảm bảo chúng không lưu lại trong cơ thể.

Sau khi thử nghiệm trên động vật cho thấy bọt biển có tác dụng cầm máu nhanh, nhóm nghiên cứu đã được quân đội Mỹ tài trợ 5 triệu USD để hoàn thiện sản phẩm. Hiện RevMedX đang chờ Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép lưu hành sản phẩm. Được biết, RevMedx cũng đang phát triển ống tiêm với 3 kích cỡ khác nhau để điều trị nhiều loại vết thương và dự kiến mỗi ống tiêm sẽ có giá khoảng 100 USD.

Theo Báo Cần Thơ, RT, Gizmag
  • 830