Máu nhân tạo có gốc từ nhựa

  •  
  • 270

Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Sheffield (Anh) thông báo đã điều chế thành công loại máu nhân tạo từ các phân tử nhựa. Loại máu này có thể được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. 

(Anrh: TTO)Với đặc tính nhẹ và dễ vận chuyển, loại máu nhân tạo có gốc từ nhựa không cần phải làm lạnh đồng thời có thể bảo quản trong một thời gian dài. Nhóm nghiên cứu khẳng định loại máu này có thể phục vụ đắc lực ngay tại hiện trường tai nạn hay ngoài mặt trận vì nó cho phép tiếp máu nhanh chóng trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện.

Theo tiến sĩ Lance Twyman, thuộc khoa Hóa trường đại học Sheffield đồng thời chủ trì nhóm nghiên cứu, máu nhân tạo từ nhựa gồm các phân tử nhựa có chứa một nguyên tử sắt trong nhân của chúng và giống như hồng cầu, chúng có thể vận chuyển oxy đến khắp các bộ phận trong cơ thể. Máu nhân tạo này có chi phí sản xuất thấp.

Nhóm nghiên cứu cho biết sẽ tiến hành các thử nghiệm sinh học tiếp theo cho máu nhân tạo từ nhựa trước khi đưa vào sử dụng.

ĐỨC TRƯỜNG

Theo AFP, Tuổi trẻ
  • 270