Một số lãnh đạo của Samsung bị bắt vì tăng giá DRAM

  •  
  • 66

Ba nhân vật đang nắm giữ những vị trí quan trọng của hãng điện tử Hàn Quốc đã phải ngồi tù 7 - 8 tháng và bồi thường tổng cộng 750.000 USD vì dính líu đến vụ can thiệp giá cả chip nhớ máy tính.

Những nhân vật bị tòa án bang Mỹ kết tội là Sun Woo Lee, Giám đốc kinh doanh DRAM, Yeongho Kang, Phó giám đốc thị trường tại Mỹ và Young Woo Lee, Giám đốc kinh doanh của Samsung ở Đức.

Đầu năm 2006, bốn quan chức khác của Hynix Semiconductor (Hàn Quốc) cũng phải chịu án từ 5 đến 8 tháng tù do đã có hành động kiểm soát không lành mạnh giá thành DRAM.

Chính phủ Mỹ đã tiến hành thanh tra âm mưu của nhiều công ty sản xuất nhằm tăng giá chip nhớ trong máy tính cá nhân, máy chủ, điện thoại di động, camera và đầu máy chơi game... bắt đầu từ năm 2002. Tháng 10 năm ngoái, Samsung đã nhận lỗi và chịu phạt 300 triệu USD. Hynix trước đó cũng cam kết bồi thường 185 triệu USD còn Infineon Technologies AG (Đức) đã hoàn trả 160 triệu USD từ năm 2004.

Tổng số tiền mà các hãng sản xuất phải bồi thường đã lên đến 731 triệu USD và trở thành một trong những vụ xét xử chống độc quyền có mức tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay. Nạn nhân của âm mưu này gồm nhiều công ty máy tính lớn như Dell, Compaq Computer, Apple, Hewlett-Packard và Gateway. 

Theo VnExpress
  • 66