Tất tần tật về SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia

  •  
  • 281

Dưới đây là những thông tin về SEA Games 32 sẽ diễn ra tại Campuchia vào tháng 5.

SEA Games 32 diễn ra khi nào, ở đâu, có bao nhiêu nước tham gia?

SEA Games 32 (Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32) do nước chủ nhà Campuchia đăng cai tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên mà một mùa SEA Games được diễn ra tại Campuchia. SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5/5/2023 đến 17/5/2023.

 SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia vào tháng 5.
SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia vào tháng 5. (Ảnh: Campuchia2023).

Các nội dung thi đấu tại SEA Games 32 sẽ được tổ chức tại 5 địa điểm thi đấu là: Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot, Kep. Các quốc gia tham dự SEA Games 32 gồm: Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Lào, Campuchia, Brunei, Đông Timor.

Phía BTC cho biết có khoảng 12.400 người là thành viên của các đoàn tham dự SEA Games 32. Cụ thể, đoàn Thái Lan đông nhất với 1.985 người, sau đó là Indonesia với 1.802 người.

Ngoài ra, đoàn Việt Nam có hơn 1.000 người, Malaysia khoảng 1.532 người, Philippines là 1.342 người, Singapore là 1.228 người, chủ nhà Campuchia là 1.158 người, Myanmar và Lào chưa đến 700 người/đoàn, còn Timor Leste và Brunei chưa đến 200 người/đoàn.

Lễ khai mạc diễn ra ở đâu?

Lễ khai mạc SEA Games 32 sẽ diễn ra vào ngày 5/5, bế mạc là ngày 17/5 trên SVĐ Morodok Techo. BTC cho biết sẽ không bán vé khai mạc, bế mạc hay bất kỳ cuộc thi nào ở SEA Games.

Trước khi Lễ khai mạc của SEA Games 32 diễn ra, có 10 môn, phân môn đã thi đấu sớm. Ngày cuối tranh tài của SEA Games 32 là ngày 16/2 sẽ có nhiều nội dung của 22 môn thể thao.

 SVĐ Morodok Techo tổ chức lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32.
SVĐ Morodok Techo tổ chức lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32. (Ảnh: Campuchia2023).

Một số thay đổi ở SEA Games 32

Tại SEA Games 32, nước chủ nhà Campuchia đã gạch tên khá nhiều môn thi đấu thể thao Olympic, đặc biệt có thể kể tới như đấu kiếm, bắn súng, bắn cung, rowing và canoeing... Thay vào đó, họ quyết định đưa vào một số môn thi đấu địa phương như bokator, võ khmer... Bên cạnh đó cũng sẽ không có các cầu thủ quá 22 tuổi ở nội dung bóng đá nam.

SEA Games 32 có làng vận động viên

 Làng vận động viên SEA Games 32 chỉ có sức chứa 3.500 người.
Làng vận động viên SEA Games 32 chỉ có sức chứa 3.500 người. (Ảnh: Khmer Times).

Chuẩn bị cho SEA Games 32, Campuchia đã cho xây dựng làng VĐV cạnh sân vận động quốc gia Morodok Techo tại Thủ đô Phnom Penh.

Theo đó, làng SEA Games nằm trên khu đất rộng 8 ha, có sức chứa 3.500 người, tương đương với 32% trong tổng số 11.000 thành viên của các đoàn thể thao tham dự.

Lịch thi đấu sea games 32

Lịch thi đấu sea games 32


Lịch thi đấu sea games 32

Cập nhật: 21/04/2023 Tổ Quốc
  • 281