Tự chế máy làm bắp rang chỉ với 2 lon nước ngọt

  •   4,84
  • 2.767

Tự chế "máy làm bỏng ngô" cực dễ, bỏ qua là sẽ tiếc lắm đó.

Chuẩn bị

  • 2 vỏ lon nước ngọt
  • Nến (loại nến đế ngắn)
  • Ngô
  • Dầu ăn hoặc bơ

Cách làm

Bước 1:

Khoét 1 chiếc "cửa" ở vỏ lon

  • Khoét 1 chiếc "cửa" ở vỏ lon nước ngọt.
  • Lưu ý, các bạn không cắt rời "cửa" nhé!

Bước 2:

Với chiếc lon bia thứ 2, bạn cắt đôi, khoét 2 chiếc cửa và cắt rời luôn

  • Với chiếc lon bia thứ 2, bạn cắt đôi, khoét 2 chiếc cửa và cắt rời luôn.

Bước 3:

Phần cạnh sắc, bạn tỉa thành từng đoạn nhỏ rồi gập xuống

  • Với phần cạnh sắc, bạn tỉa thành từng đoạn nhỏ rồi gập xuống.

Bước 4:

Cho ngô vào chiếc lon thứ nhất

  • Cho ngô vào chiếc lon thứ nhất, bỏ thêm một ít dầu ăn hoặc bơ.

Bước 5:

Thắp nến đặt vào chiếc lon thứ 2

  • Thắp nến đặt vào chiếc lon thứ 2. Lưu ý, bạn nên sử dụng ngọn nến to để lửa cháy mạnh hơn hoặc gắn thêm bấc nến.
  • Chồng chiếc lon có ngô lên trên.

Bây giờ thì chỉ cần chờ lửa đun nóng lên và "nổ" ngô cho chúng mình thôi. Các bạn hãy đặt một chiếc bát ngay cạnh chiếc "cửa" để ngô nổ xong sẽ rơi vào đó nhé!

Bây giờ thì chỉ cần chờ lửa đun nóng lên và "nổ" ngô cho chúng mình thôi.

Cập nhật: 13/02/2017 Theo Trí Thức Trẻ
  • 4,84
  • 2.767