Việc nhắn tin giúp trẻ đọc và ghép vần tốt hơn

  •  
  • 395

Một nghiên cứu gần đây của Phó giáo sư phát triển tâm lý Đại học Coventry (Anh) Clare Wood cho thấy thực hiện nhắn tin thường xuyên có thể giúp trẻ em đánh vần và đọc tốt hơn, và phát triển nhận thức về gieo vần trong các từ. 

Nghiên cứu trên, được tiến hành với nhóm trẻ em độ tuổi từ 8-12, nhận thấy rằng trẻ em thực hiện nhắn tin thường xuyên ít có khả năng rơi vào nhóm trẻ trong lớp gặp vấn đề về đọc hay đánh vần.

Nghiên cứu của Tiến sĩ Wood cho thấy trẻ em sử dụng “nhắn tin dựa trên âm vị” thường đánh vần rất tốt.

Bà Wood cho biết: “Chúng tôi rất bất ngờ khi phát hiện ra rằng không chỉ có sự liên quan mật thiết mà nhắn tin thực sự còn thúc đẩy phát triển nhận thức về âm vị và kỹ năng đọc của trẻ”.

Bà cũng cho rằng nhắn tin là một biện pháp tốt để sử dụng tiếng Anh, vì nó cho phép trẻ em thực hành cả đánh vần lẫn đọc thường xuyên hàng ngày./.

Theo Vietnam+
  • 395