10 mã độc nguy hiểm nhất tháng 3/2007

  •  
  • 160

Hãng bảo mật của Anh Sophos vừa công bố danh sách 10 mã độc nguy hiểm nhất tháng 3/2007. Theo đó, vị trí dẫn đầu lại thuộc về tay một cái tên rất cũ - Netsky.

Sau khi để mất vị trí dẫn đầu vào tay một cái tên rất mới HckPk - một dòng mã độc mới được phát hiện và vô cùng nguy hiểm - thì tháng này Netsky đã "dễ dàng" giành lại những gì đã để mất.

"Những email chứa chấp Netsky hiện vẫn còn rất nhiều trên mạng Internet. Nó chứng minh cho sự nguy hiểm của dòng mã độc này cũng như mức độ nguy hiểm của hình thức phát tán mã độc bằng cách gửi một số lượng lớn email," Carole Theriault - chuyên gia tư vấn bảo mật cao cấp của Sophos - cho biết.

"Càng nguy hiểm hơn khi trên mạng Internet còn có sự tồn tại của rất rất nhiều dòng mã độc mới. Nhưng người dùng hiện nay vẫn chưa thể tự bảo vệ mình trước một mã độc đã được phát hiện từ 3 năm trưóc đây. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn mà số lượng người được kết nối Internet đang ngày một gia tăng."

Mặc dù đã được phát hiện từ 3 năm trước đây và hiện các sản phẩm bảo mật đều có thể tiêu diệt nhưng Netsky vẫn phát tán rất rộng rãi. Con số thống kê của Sophos cho thấy trong tháng qua dòng mã độc này chiếm tới 32,7% tổng số lượng các thông báo nhiễm virus được gửi về cho hãng trong tháng qua.

Tháng 3 còn chứng kiến sự trỗi dậy của một "cái tên" rất quen thuộc khác là Mytob. Dòng virus này tỏ ra không hề kém cạnh so với Netsky khi chiếm tới 30,4% tổng số thông báo được gửi về cho Sophos.

Theo Sophos, tỉ lệ email nhiễm virus tháng 3 tiếp tục giảm rất mạnh. Hiện chỉ có 1 trong số 555 email được gửi đi là nhiễm virus - tương đương với tỉ lệ 0,18%. Tháng 3 Sophos phát hiện được thêm 8.835 mã độc mới. Con số này cho thấy mã độc gửi đính kèm qua email hiện vẫn là một vấn đề chưa có giải pháp triệt để.

Danh sách 10 mã độc nguy hiểm nhất tháng 3

STTMã độcTỉ lệ (%)
1Netsky32,7
2Mytob30,4
3Sality7,8
4MyDoom5,2
5Bagle4,1
6Zafi3,4
7Stratio2,6
8Nyxem2,6
9Clagger2,4
10DwnLdr2,0
                       Khác6,8

10 quốc gia sở hữu nhiều website chứa chấp mã độc


Ngoài ra trong tháng này Sophos còn công bố danh sách những quốc gia sở hữu nhiều website chứa chấp mã độc nhất.
 
STTMã độcTỉ lệ (%)
1Trung Quốc (gồm cả Hồng Kông)35,6
2Mỹ32,3
3Đức7,5
4Anh5,5
5Nga4,6
6Pháp3,6
7Hà Lan1,3
8Hàn Quốc1,2
9Ukraina1,0
10Canada1,0
             Khác6,4

Hoàng Dũng
Theo Sophos, VnMedia
  • 160