17 tuổi nghiên cứu hạt nhân

  •   4,52
  • 2.805

Taylor Wilson (17 tuổi, người Mỹ) đã tư vấn cho Cục An ninh nội địa về các chiến thuật chống khủng bố và phối hợp với Bộ năng lượng nghiên cứu nhiệt hạch hạt nhân. Taylor Wilson đã trở thành người nghiên cứu hạt nhân trẻ tuổi nhất thế giới.

Taylor Wilson
Taylor Wilson

Khi mới 7 tuổi, Taylor Wilson đã thuộc lòng tất cả các loại tên lửa do Mỹ và Liên Xô sản xuất từ năm 1930. Năm 11 tuổi Taylor đã tham gia khai thác uranium với cha ở sa mạc New Mexico và mua được lọ plutonium. Ở tuổi 14, Wilson trở thành người trẻ nhất trên thế giới xây dựng được một lò phản ứng nhiệt hạch hạt nhân.

"Tôi bị ám ảnh bởi với việc nghiên cứu hạt nhân, tôi không hiểu tại sao" Taylor Wilson cho hay. "Có lẽ vì năng lực trong mỗi nguyên tử mà chúng ta không thể nhìn thấy, một sức mạnh không thể kìm hãm được".

Wilson là người trẻ nhất thế giới tạo ra năng lượng nhiệt hạch và người thứ 31 tạo ra thứ năng lượng này với tư cách cá nhân chứ không phải là người làm trong chính phủ hay trong ngành công nghiệp này.

Theo Đất Việt
  • 4,52
  • 2.805