25 năm chiếc máy vi tính IBM

  •  
  • 773

Ngày 12-8, Hãng IBM ở Mỹ kỷ niệm 25 năm ngày chế tạo chiếc máy vi tính đầu tiên trên thế giới.

Mặc dù chiếc máy IBM 5150 PC này kêu ồn ào, chạy chậm, rất đắt tiền, không mạnh hơn một máy tính bỏ túi hiện nay nhưng nó đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến bộ khoa học kỹ thuật của loài người. 

Chiếc máy ra đời ngày 12-8-1981, là sản phẩm từ một năm nghiên cứu cật lực của nhóm kỹ sư làm việc tại bang Florida. Máy cân nặng 11,4kg, với một ổ đĩa mềm và bàn phím nặng 2,7kg, bộ nhớ chỉ 16 kilobyte, tức 50.000 lần kém hơn so với máy tính hiện nay.

Bộ máy vi tính IBM đầu tiên trên thế giới - Ảnh: AFP
Tuyên bố báo chí của IBM nhắc lại rằng chiếc máy đầu tiên được thiết kế cho việc kinh doanh, cho trường học và nhà riêng, bán giá 1.565 USD thời đó, tương đương hơn 4.000 USD hiện nay. Tuy nhiên, nếu muốn có thêm đồ họa màu, hai ổ đĩa mềm và một máy in, bạn phải trả gấp ba số tiền mua máy.

Do IBM không nhấn mạnh đến độc quyền về hệ điều hành DOS của Công ty phần mềm Microsoft, Bill Gates và các cộng sự của ông đã bán hệ điều hành này cho các hãng khác nữa nên giàu lên nhanh chóng trong một thời gian ngắn.

Kể từ đó, máy tính được cải tiến liên tục, ngày càng gọn nhẹ hơn, có nhiều chức năng tiến bộ hơn, rẻ tiền hơn, trở nên thân quen với mọi người trên thế giới như hiện nay.

N.T.ĐA

Theo AFP, Tuổi Trẻ Online
  • 773