7 dự báo khoa học của Popular Science trong năm 2007

  •  
  • 322

Tạp chí Popular Science vừa đưa ra 7 dự báo khoa học của mình trong năm 2007, trong đó có dự báo trạm ISS sẽ được mở rộng kích thước 30%, các nhà nghiên cứu sản xuất văcxin chống nghiện..


Khả năng tạo ra các tế bào mầm phôi thai từ tế bào trưởng thành có thể làm biến đổi ngành khoa học
(Ảnh: popsci.com)


5 tàu con thoi lên Trạm không gian quốc tế (ISS) trong năm 2007 với sứ mạng tăng kích thước trạm lên 30%
(Ảnh: popsci.com)


Dân số ngày càng tăng dẫn đến nhu cầu về nước ở phương Tây ngày càng cao. Trong ảnh là Rio Grande ở New Mexico (Ảnh: popsci.com)


Nhà máy hạt nhân thế hệ mới: Tháng 5 này, Bộ Năng lượng Mỹ sẽ chọn một số thiết kế mới cho nhà máy hạt nhân thế hệ mới, với mục tiêu xây dựng một nhà máy dùng cho thương mại vào năm 2021 (Ảnh: popsci.com)


Sự giải phóng khí mêtan, như từ hồ Siberia này, có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi khí hậu 
 (Ảnh: popsci.com)


Văcxin chống nghiện: văcxin này sẽ sản sinh ra các kháng thể có thể phát hiện các phân tử từ thuốc gây nghiện và "trói" chúng, ngăn không cho chúng đến não và cản trở hiệu ứng gây thích thú của chúng  (Ảnh: popsci.com)


Sự va chạm bên trong nguyên tử ở máy gia tốc lớn LHC (Large Hadron Collider) có thể giải đáp nhiều bí ẩn lâu nay của vũ trụ (Ảnh: popsci.com)

Theo Tuổi trẻ, Xinhua
  • 322