Nhân loại đến từ rừng núi?
Tổ tiên gần nhất của dòng giống con người có thể đã sống qua ngày bằng cách ăn lá, quả và vỏ cây của núi rừng thay vì một thực đơn dựa vào đồng cỏ như những họ hàng tuyệt chủng khác của loài người.
Mưa lớn hoành hành tại Trung Quốc và Thái Lan
Ngày 5/7, Chính phủ Trung Quốc đã nâng mức báo động 4 đối với tình trạng mưa lũ ở tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Nam nước này, sau khi mưa và lũ lớn cướp đi sinh mạng của 13 người và 1 trường hợp mất tích.
Loài bò sát kỳ lạ tại chùa Hưng Mỹ Tự là kỳ đà vân
Theo ông Nguyễn Thế Nghĩa, Trưởng phòng quản lý, bảo vệ rừng - Chi cục Kiểm lâm Bến Tre con vật kì lạ đang thu hút hàng trăm người tới xem mỗi ngày tại chùa Hưng Mỹ Tự (xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc) là kỳ đà vân (tên khoa học là Varanus bengalensis), chứ không phải là "thằn lằn khổng lồ", "rồng tái sinh" như một số báo v&
Ấn Độ sắp thăm dò đáy biển để tìm kim loại hiếm
Quốc vụ khanh khoa học và công nghệ Ấn Độ Ashwani Kumar nói rằng việc khai thác biển sâu là một lĩnh vực trọng tâm đặc biệt của Chính phủ Ấn Độ và New Delhi đang thăm dò đáy đại dương vì cả mục đích thương mại và chiến lược.
Nước có gaz gây ra tính hung hăng ở trẻ
Những nghiên cứu tâm lý cho thấy trẻ em ngày nay có xu hướng hung hăng, dễ cáu kỉnh và hay đánh nhau hơn trẻ em những thế hệ trước. Các nhà khoa học cho rằng việc tiêu thụ rất mạnh các loại nước giải khát có gaz có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này.
Bụi vũ trụ "mất tích" bí ẩn trong không gian
Các nhà thiên văn học thế giới đang đau đầu tìm cách lý giải về sự mất tích bí ẩn của đám bụi vũ trụ khổng lồ bao quanh một ngôi sao mà họ đã theo dõi suốt 25 năm qua.
Ủy ban giải Nobel có thể đau đầu vì "hạt của Chúa"
Hôm 4/7, Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử châu Âu (CERN) tuyên bố các nhà khoa học của họ đã tìm thấy loại hạt mới có đặc tính giống hạt Higgs, thứ tạo ra khối lượng cho vật chất trong vũ trụ. Công việc còn lại của họ là xác định hạt mới có phải là hạt Higgs, thường được gọi là "hạt của Chúa", hay không.
Trung Quốc vượt Nga trong việc phóng tên lửa vũ trụ
Lần đầu tiên trong lịch sử khám phá vũ trụ, Trung Quốc đã vượt qua Nga trong số lần phóng tên lửa vào không gian tính trong một khoảng thời gian nhất định, RIA Novosti dẫn thông tin từ một nhà sản xuất động cơ tên lửa cho biết hôm 4/7.
Fukushima là “thảm họa nhân tạo”
Một ủy ban điều tra của quốc hội Nhật hôm nay khẳng định sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima I vào năm ngoái là “thảm họa nhân tạo” và không chỉ do động đất/sóng thần gây ra. Fukushima đã bị hư hỏng nặng sau thảm họa động đất/sóng thần, gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân lớn nhất trong lịch sử.
Áo có khả năng tự điều hòa nhiệt độ cơ thể
Một nhóm sinh viên tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachussetts (MIT) đang tạo ra loại áo “Apollo” có khả năng điều hòa nhiệt độ cơ thể và khử mùi hôi khó chịu giống như áo của phi hành gia NASA. Công ty mang tên Ministry of Supply dự định sẽ bắt đầu bán loại áo đó với giá 130 USD từ cuối mùa hè này.
2014: Ý đưa nữ phi hành gia đầu tiên lên vũ trụ
Theo Cơ quan vũ trụ Ý, nữ phi hành gia - Samantha Cristoforetti (35 tuổi) - phi cơ trưởng trong Không quân Ý, hiện đang được đào tạo về hoạt động cấu tạo của tàu vũ trụ Soyuz của Nga, các hệ thống của trạm ISS, quá trình điều khiển các robot vũ trụ và cả việc di chuyển trong không gian để chuẩn bị cho hành trình lên trạm ISS vào năm 2014.
Hà mã Israel vừa sinh sản ở Khu du lịch Đại Nam
Ông Dương Thành Phi, Giám đốc vườn thú Khu du lịch Đại Nam cho biết, hà mã con nặng khoảng 25kg đã chào đời vào rạng sáng 3/7 khỏe mạnh, giới tính của nó chưa được xác định. Hà mã con bắt đầu bơi lội trong nước và tự tìm bú sữa mẹ.
Video: Chiêm ngưỡng cực quang kỳ ảo xuyên thời gian
Chad Blakley đã dành 2.000 giờ đồng hồ trong suốt 3 năm qua để chụp ảnh các cực quang lộng lẫy xuất hiện trên bầu trời Công viên quốc gia Abisko ở Thụy Điển. Nhờ kỹ thuật "cô đọng" thời gian (time-lapse), biên tập viên Thomas Malkowicz đã kết hợp hàng ngàn tấm ảnh tĩnh thành một video sống động về vẻ đẹp của các cực quang phương Bắc cho trang lightsoverlapland.com.