• Kỳ lạ người nhìn được 99 triệu màu

    Kỳ lạ người nhìn được 99 triệu màu
    Sau 20 năm tìm hiểu, một nhà khoa học tận tâm vừa phát hiện ra người phụ nữ có thể nhìn thấy 99 triệu màu sắc hơn người bình thường. Người phụ nữ không rõ danh tính đó không thể nhìn xuyên qua tường hoặc phóng ra tia nhiệt, nhưng có thể nhìn thấy độ sâu màu sắc lớn hơn bất kỳ người nào trên thế giới.
  • Đông Nam Á - “điểm nóng” tuyệt chủng

    Đông Nam Á - “điểm nóng” tuyệt chủng
    Đông Nam Á hiện đang là “điểm nóng” tuyệt chủng khi có nhiều loài đang đối mặt nguy cơ biến mất vĩnh viễn, theo Danh sách đỏ các loài bị đe dọa vừa được công bố tại hội nghị Rio+20.
  • Đo khí thải của bò để chống biến đối khí hậu

    Đo khí thải của bò để chống biến đối khí hậu
    Hoạt động sản xuất nông nghiệp đóng góp khoảng 8% tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại Anh. Khí metan do bò và các loại gia súc khác thải ra chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng lượng khí thải từ hoạt động nông nghiệp.
  • Video: "Mây nấm” khổng lồ kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh

    Video: "Mây nấm” khổng lồ kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh
    Một đám mây hình nấm khổng lồ mới đây đã xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh, Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại thiên tai lớn có thể sắp xảy ra. Theo tờ Daily Mail, đám mây khổng lồ trải rộng nhiều km, nối tiếp cùng sấm chớp, “nuốt chửng” bầu trời Bắc Kinh trong suốt một tiếng đồng hồ.
  • Màn “khiêu vũ” tuyệt đẹp của cá mòi trong lòng đại dương

    Màn “khiêu vũ” tuyệt đẹp của cá mòi trong lòng đại dương
    Cảnh tượng hàng triệu con cá mòi bơi theo đàn và cuộn lấy nhau trong cuộc di cư khổng lồ thường niên đã tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp dưới lòng đại dương.
  • Hai con chim lạ ở Hòa Bình

    Hai con chim lạ ở Hòa Bình
    Hai con chim non mà anh Bùi Văn Tùng (Đồng Chúi, Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình) vừa bắt được rất có thể là loài bìm bịp lớn, có tên khoa học là Centropus sinensis. Đây là ý kiến của GS.TS Võ Quý, Trung tâm Nghiên cứu tài nguyên và môi trường (Đại học Quốc gia Hà Nội) vào ngày
  • Tắm không cần nước

    Tắm không cần nước
    Ludwick Marishane, 22 tuổi, sinh viên ĐH Cape Town là tác giả của DryBath (tắm khô). Đây là loại gel bôi da có tác dụng như nước và xà phòng. Sản phẩm này khác với dùng dịch rửa tay chống khuẩn vì nó không có mùi cồn nồng nặc. Ý tưởng này đã giành được giải thưởng Doanh nghiệp sinh viên 2011, v
  • Video: Bóng đá kiêm máy phát điện

    Video: Bóng đá kiêm máy phát điện
    Trái bóng Soccket có khả năng chống thấm nước và không cần bơm hơi. Bên trong trái bóng là một hệ thống phát điện theo công nghệ cuộn cảm, bao gồm một cuộn dây kim loại và các thanh nam châm từ trường chuyển động khi trái bóng được đá để tạo ra điện.
  • Sản xuất dầu nhờn máy bay từ dầu mỏ và dầu dừa

    Sản xuất dầu nhờn máy bay từ dầu mỏ và dầu dừa
    Các chuyên gia của Trung tâm nhiệt đới Nga-Việt đã phát triển công nghệ bảo dưỡng máy bay tối ưu từ dầu mỏ và dầu dừa hoặc dầu cọ, cho phép giảm chi phí bảo quản máy bay xuống bốn lần. Trung tâm đã chế tạo ra loại dầu nhớt đặc biệt, dùng để bôi lên tất cả mọi bộ phận dễ bị nước, muối và không khí tác động trong quá tr&igr
  • Sữa mẹ diệt được virus HIV?

    Sữa mẹ diệt được virus HIV?
    Kháng thể giúp làm ngừng sự phát triển virus HIV được tìm thấy trong sữa của những bà mẹ nhiễm HIV tại nước CH Malawi. Các nhà khoa học Trường ĐH Duke (Mỹ) đã chứng minh kháng thể này được tế bào B sinh ra. Họ hy vọng sẽ tìm ra các tế bào tương tự trong cả các cơ quan khác để sản xuất vắc-xin chống HIV.
  • Bóng đá kiêm máy phát điện

    Bóng đá kiêm máy phát điện
    Một nhóm sinh viên Đại học Harvard (Mỹ) đã phát triển một trái bóng đá đặc biệt, được đặt tên là Soccket, có khả năng tạo ra điện trong khi chơi bóng. Lượng điện trái bóng tạo ra sau khi được đá trong 30 phút có thể đủ để thắp sáng một bóng đèn trong 3 giờ liên tục. Hiện tại, loại bóng này đang được thử nghiệm tại Nam Phi.
  • Mô sụn từ mũi có thể trị bệnh viêm khớp

    Mô sụn từ mũi có thể trị bệnh viêm khớp
    Các nhà khoa học tại Trường đại học Hospital, Basel (Thụy Sĩ) đã tìm ra kỹ thuật mới để điều trị bệnh viêm khớp. Theo đó, các mô sụn lấy từ mũi của người bệnh viêm khớp sẽ được nuôi trong phòng thí nghiệm trong nhiều ngày và sau đó được cấy vào khớp gối của người bệnh.
  • Siêu máy tính nhanh nhất thế giới lộ diện

    Siêu máy tính nhanh nhất thế giới lộ diện
    Cỗ máy Sequoia của hãng IBM đã vượt qua Thiên hà 1A của Trung Quốc và K computer của Nhật Bản để quay lại ngôi vị dẫn đầu trong cuộc đua siêu máy tính. Với 1,57 triệu bộ vi xử lý và có thể thực hiện 16,32 triệu tỉ phép tính/giây, Sequoia đã giúp Mỹ trở lại ngôi đầu bảng trong lĩnh vực sản xuất siêu máy tính sau ha
  • Sự thật về người ngoài hành tinh?

    Sự thật về người ngoài hành tinh?
    Người ngoài hành tinh (ET) là câu chuyện chưa bao giờ bớt nóng trong các cuộc tranh luận liên quan đến sự sống ngoài vũ trụ với rất nhiều lời đồn đoán xung quanh nó. Bằng cách kết hợp những kiến thức đã có về cuộc sống trên Trái đất và sự hiểu biết về không gian bao la, các nhà sinh vật học vũ trụ đã rút ra một số nhận định có thể khôn
  • Thời gian có thể ngừng trôi

    Thời gian có thể ngừng trôi
    Trên phương diện lý thuyết, tốc độ của ánh sáng là hằng số không đổi trong môi trường chân không. Song khi quan sát vụ nổ của những ngôi sao, các nhà thiên văn nhận thấy vụ nổ diễn ra càng gần trung tâm của vũ trụ thì ánh sáng phát ra từ chúng di chuyển càng chậm.
  • Kỳ lạ hiện tượng cá Trứng dạt bờ ở Kamchatka

    Kỳ lạ hiện tượng cá Trứng dạt bờ ở Kamchatka
    Sau mùa sinh sản loài cá Trứng (Capelin) quanh khu vực quần đảo Kamchatka lại quay về khu vực nước nông, tuy nhiên, hầu hết những đàn cá này trở thành thức ăn cho những loài chim săn mồi bởi chúng đã quá kiệt sức sau khi thực hiện nhiệm vụ duy trì nòi giống.
  • Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 2

    Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 2
    Hồi 13 giờ ngày 19/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.
  • Video: Mô phỏng vệ tinh F-1 trong không gian

    Video: Mô phỏng vệ tinh F-1 trong không gian
    Trong nhiệm vụ dài ngày trên Trạm Vũ trụ quốc tế sắp tới, Phi hành gia Akihiko Hoshide (JAXA) sẽ thực hiện nhiệm vụ phóng vệ tinh nhỏ ra ngoài quỹ đạo với thiết bị J-SSOD. Các vệ tinh nhỏ được phóng lên lần này bao gồm F-1, RAIKO, FITSAT-1, WE WISH và TechEdSat được lắp ghép với với tàu vận tải Kounotori (HTV-3).
  • Tìm hiểu về Thời Gian

    Tìm hiểu về Thời Gian
    Thời gian là một phần rất quan trọng trong cuộc sống. Thời gian là thước đo cho cuộc sống, người ta sử dụng thời gian để đặt mốc cho mọi sự vật sự việc. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi vì sao có 12 tháng trong 1 năm? 30 ngày trong một số tháng? Tại sao có những múi giờ? 86.400 giây một ngày? v.v... Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vài điều xung quanh kh&
  • Vệ tinh của FPT sẽ phóng lên quỹ đạo tháng tới

    Vệ tinh của FPT sẽ phóng lên quỹ đạo tháng tới
    Theo kế hoạch, F-1 sẽ được chuyển sang Nhật vào cuối tháng này để tập kết cùng với 4 vệ tinh nhỏ khác đi chung tên lửa đẩy là RAIKO, FITSAT-1, WE WISH và TechEdSat. Các vệ tinh này sẽ được lắp ghép lên tàu vận tải HTV-3 và đặt lên trên tên lửa đẩy HII-B của JAXA để chuẩn bị phóng.